Người tiêu tiền “to”: Không biết quý trọng giá trị đồng tiền

Ngày nay, không ít người có thói quen tiêu tiền phung phí. Một số sinh ra đã "ngậm thìa vàng," được hưởng trọn vẹn của cải từ cha mẹ mà không cần trải qua vất vả kiếm sống. Chính vì vậy, họ không hiểu được giá trị thực sự của đồng tiền.

Con cái trong những gia đình này thường không biết kiếm tiền khó nhọc ra sao. Họ tiêu tiền vô tư, chỉ cần vui thích hoặc bố mẹ chu cấp bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, không hề toan tính. Ngoài ra, còn có những người xuất thân khó khăn, nhưng khi bước vào xã hội lại chạy theo ham muốn, cám dỗ và tiêu tiền không tiếc tay — đúng kiểu “con nhà lính, tính nhà quan.”

Ví dụ, không ít gia đình chạy đua mua sắm xe hơi, vay mượn để bằng bạn bằng bè. Lối tiêu xài này khiến gánh nặng tài chính ngày càng chồng chất. Trong khi người giàu thường biết cách đầu tư để tiền sinh tiền, thì người không biết lo xa lại tiêu pha vô tội vạ, để rồi đến lúc cần tiền thì chẳng còn đồng nào.

1-1445.jpg Ngày nay, không ít người có thói quen tiêu tiền phung phí.

Người có thời gian rảnh “to”: Nhàn rỗi dễ sinh hư

Không ít người đang lãng phí thời gian của mình mà không nhận ra. Trong khi người khác dành từng phút để học hỏi và nâng cao kỹ năng, thì họ lại vùi mình vào những cuộc vui vô bổ. Những người biết quý trọng thời gian, không ngừng nỗ lực học tập và tự hoàn thiện thường dễ tiến xa hơn, cả về kiến thức lẫn nghề nghiệp.

Ngay cả khi đã đi làm, họ vẫn tranh thủ học thêm, trau dồi kinh nghiệm, làm thêm để tích lũy và phát triển bản thân. Chính cách sử dụng thời gian hợp lý này giúp họ ngày càng tiến bộ và tự mở ra nhiều cơ hội mới.

2-1445.jpg Không ít người đang lãng phí thời gian của mình mà không nhận ra.

Ngược lại, những người chỉ biết “ăn không ngồi rồi,” sống nhàn hạ, không có chí tiến thủ thì mãi dậm chân tại chỗ. Đến khi tuổi tác và thời gian không chờ đợi nữa, họ mới nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều và không thể đạt được thành tựu nào.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022