Thứ nhất: Những bức ảnh tình cảm vợ chồng hoặc người yêu

Khi chia sẻ những bức ảnh tình cảm với chồng hoặc người yêu, dù là trong chuyến du lịch, tại quán cà phê, hay trong chính ngôi nhà của bạn, hãy tránh việc quá lộ liễu. Không ai muốn chứng kiến những hành động tình cảm thái quá. Các vấn đề riêng tư nên được giữ kín giữa hai người, tránh việc đăng lên mạng xã hội rồi phải xóa đi, điều này chỉ khiến người khác cười nhạo.

Thứ hai: Những bức ảnh ở các địa điểm linh thiêng

Khi du lịch, nhiều người vô tình chụp những bức ảnh có phần phản cảm và thiếu tôn trọng tại các di tích lịch sử, văn hóa, hoặc các địa điểm linh thiêng. Những hình ảnh này không chỉ làm dấy lên sự phẫn nộ từ người dùng mạng mà còn xúc phạm các địa điểm đáng kính.

Đặc biệt, việc chụp ảnh tạo dáng trên mộ liệt sĩ, ngồi lên tượng đài, hoặc trèo lên các di tích anh hùng là những hành động cấm kỵ. Những hành động này không chỉ khiến bạn bị chỉ trích mà còn có thể gây ra sự ganh ghét và sự trừng phạt lâu dài.

7-1540.jpg

Khi du lịch, nhiều người vô tình chụp những bức ảnh có phần phản cảm và thiếu tôn trọng tại các di tích lịch sử, văn hóa, hoặc các địa điểm linh thiêng.

Thứ ba: Những bức ảnh khoe cơ thể, chụp trong phòng ngủ hoặc nhà vệ sinh

Với sự phát triển của mạng xã hội, việc khoe thân ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu thân hình quyến rũ thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu hình thể của bạn không đẹp, chẳng hạn như ngực không vừa ý hay vóc dáng không hoàn hảo, việc đăng tải những bức ảnh khoe cơ thể có thể gây phản cảm và làm người xem khó chịu.

Việc đăng ảnh khoe thân không chỉ không nhận được sự khen ngợi mà còn có thể bị gắn mác "không đứng đắn", hoặc tệ hơn là bị những đối tượng xấu lợi dụng và đưa lên các trang web không lành mạnh.

Thứ tư: Không đăng ảnh con cái một cách tùy tiện

Dù có thể cảm thấy tự hào về vẻ đáng yêu của con, việc đăng ảnh trẻ lên mạng xã hội cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Hãy hạn chế đăng tải để tránh những rắc rối và nguy hiểm không đáng có. Ví dụ, việc đăng ảnh khỏa thân của trẻ có thể khiến chúng cảm thấy xấu hổ khi trưởng thành. Còn việc chụp ảnh con tại trường học hoặc những địa điểm công cộng có thể vô tình cung cấp thông tin cho những kẻ xấu có ý định hãm hại trẻ.

Bảo vệ con cái là nhiệm vụ quan trọng của cha mẹ. Bạn có thể chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu, nhưng hãy làm điều đó một cách sáng suốt và hạn chế để không tiềm ẩn nguy cơ.

Thứ năm: Hạn chế khoe ảnh siêu âm thai nhi

Sự vui mừng khi có con là điều dễ hiểu, nhưng việc đăng ảnh siêu âm của thai nhi lên mạng xã hội không phải là lựa chọn tốt nhất. Ảnh siêu âm không thể hiện rõ ràng sự đáng yêu của em bé và có thể gây cảm giác kỳ quặc. Hãy giữ những khoảnh khắc hạnh phúc đó cho gia đình mình để tận hưởng riêng tư.

20200712sieu-am-2d-nhieu-co-anh-huong-den-thai-nhi-1-1540.jpg

Sự vui mừng khi có con là điều dễ hiểu, nhưng việc đăng ảnh siêu âm của thai nhi lên mạng xã hội không phải là lựa chọn tốt nhất.

Thứ sáu: Tránh đăng quá nhiều ảnh thức ăn khi du lịch

Việc chia sẻ quá nhiều ảnh thức ăn khi du lịch có thể gây khó chịu cho người khác, đặc biệt là khi đăng vào đêm khuya. Không phải ai cũng quan tâm đến món ăn của bạn, và việc này có thể khiến người khác cảm thấy bị làm phiền. Hãy cân nhắc khi chia sẻ những bức ảnh này để không gây khó chịu cho người xem.

Thứ bảy: Đừng khoe khoang tiền bạc và tài sản

Khoe khoang món đồ hàng hiệu, tiền bạc hay tài sản trên mạng xã hội chỉ thu hút sự đố kỵ và có thể khiến bạn trở thành đối tượng không được yêu mến. Hơn nữa, việc này cũng có thể tạo cơ hội cho những kẻ xấu có ý định cướp đoạt. Hãy hạn chế khoe của để tránh gặp rắc rối.

Thứ tám: Tránh đăng quá nhiều ảnh selfie

Tự chụp ảnh (selfie) là thói quen phổ biến, nhưng nếu bạn đăng quá nhiều ảnh giống nhau hoặc những kiểu ảnh không cần thiết, điều đó có thể gây phản cảm và làm phiền bạn bè trên mạng xã hội. Hãy chú ý đến sự cân bằng trong việc chia sẻ ảnh cá nhân để không làm phiền người khác.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022