Chia sẻ với Ngôi Sao, stylist Kye Nguyễn - êkíp phụ trách trang phục cho tiết mục Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc cùng NTK Hòa Nguyễn - cho biết, trong ca khúc có một đoạn ngắt chuyển nhịp nên anh dự định cho Đức Phúc "bùng cháy" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trên sân khấu tại Moskva, Nga.

duc-phuc-gay-tiec-nuoi-vi-bo-man-dot-chay-trang-phuc-tren-sa-1758529368.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8BifLnKTjdAL2VBLc7YZ8g
Đức Phúc gây tiếc nuối vì bỏ màn đốt cháy trang phục trên sân khấu Intervision

Màn đốt trang phục được Đức Phúc dự định mang lên sân khấu

Theo phương án ban đầu, êkíp sẽ đốt trang phục để tạo đốm lửa trên áo cho Đức Phúc, tuy nhiên khi thử nghiệm thất bại, NTK Hòa Nguyễn phải may lại chiếc áo mới hoàn toàn. "Sau khi dùng nhiều cách, êkíp đã tìm được phương án hoàn thiện cho hiệu ứng cháy chiếc áo khoác da, tuy nhiên BTC không cho sử dụng hiệu ứng này để đảm bảo an toàn. Vì vậy, êkíp đành bỏ ý tưởng này, chọn hướng an toàn hơn khi kết hợp đèn LED, layering", Kye Nguyễn nói.

Trong tiết mục dài hơn ba phút, Đức Phúc thay đổi hai bộ trang phục. Mở màn, anh xuất hiện với áo giáp kết hợp nón lá. Theo Kye Nguyễn, thiết kế này lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người Việt. Trên áo có họa tiết tre, biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Việt Nam, tượng trưng cho sự kiên cường, bất khuất. Đội ngũ thiết kế ứng dụng công nghệ in 3D kết hợp kỹ thuật đính kết thủ công nhằm tạo nên sự mềm mại, giảm bớt tính thô cứng của chất liệu.

Khi cởi bỏ lớp giáp bên ngoài, nam ca sĩ để lộ bộ áo dài cách tân bên trong, in họa tiết tranh Đông Hồ ở phần ngực. Thiết kế còn được nhấn nhá bằng chiếc thắt lưng đan lát thủ công ở eo và các hạt lấp lánh đính trên vai, tạo hiệu ứng bắt sáng trên sân khấu.

duc-phuc-intervision-1-1758529-8299-1395-1758530063.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xMoZDlv5k3e0aYSkrQ4v8g

Đức Phúc xuất hiện với áo da khoác ngoài.

duc-phuc-intervision-3-1758529-5244-2885-1758530063.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JQKlviLqz0ecRp-JHJT6Iw

Sau đó bỏ áo, để lộ bộ áo dài Phù Đổng phía trong.

"Chi tiết các đốt tre trên vai và cổ áo là minh chứng cho sự kết hợp khéo léo giữa tư duy sáng tạo và kỹ thuật chế tác. Hình ảnh tre, vốn gắn bó mật thiết với đời sống Việt từ bao đời, được biến thành ẩn dụ về sức sống bền bỉ. Công nghệ in 3D khi kết hợp cùng tay nghề thủ công giúp chi tiết vừa có tính bảo hộ vừa uyển chuyển, theo sát từng cử động của nghệ sĩ trên sân khấu", Kye Nguyễn cho biết.

Để chuẩn bị cho lần xuất hiện tại Nga, Đức Phúc cùng êkíp đã bắt tay từ gần một tháng trước. Nam ca sĩ mong muốn mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế thông qua cả âm nhạc lẫn thời trang. Vì vậy, quá trình xây dựng ý tưởng kéo dài nhiều tuần, từ phác thảo ban đầu đến chỉnh sửa, thử nghiệm rồi mới đi đến lựa chọn cuối cùng.

IMG-0762-JPG-1758529495-9407-1758530063.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PgncYHxwSS-8qS6yDkDOYg

Bản vẽ các chi tiết phụ kiện trang phục, lấy ý tưởng từ đốt tre.

Kye Nguyễn nhấn mạnh êkíp cân bằng giữa nghệ thuật thị giác và sự thoải mái cho ca sĩ. Vì vậy, khâu lựa chọn chất liệu, dựng phom dáng và hoàn thiện từng chi tiết nhỏ như khắc da, thêu tay, đính kết đều tiêu tốn hàng trăm giờ lao động. Stylist cho biết Đức Phúc đầu tư khoảng 100 triệu đồng để hoàn thiện bộ trang phục cho tiết mục, góp phần giúp anh giành chiến thắng vinh quang tại cuộc thi ca hát quốc tế.

Cuộc thi Intervision, tên gốc Intervision Song Contest, do Tổ chức Phát thanh - Truyền hình Quốc tế (OIRT) khởi xướng, từng tổ chức giai đoạn 1965-1968 tại Tiệp Khắc và 1977-1980 ở Ba Lan, sau đó gián đoạn suốt 30 năm. Năm nay, chương trình trở lại với 23 quốc gia, gồm Cuba, Trung Quốc, Mỹ, Ai Cập, Ấn Độ, Việt Nam...

Đức Phúc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời tham dự sân chơi này. Mỗi thí sinh trình diễn một ca khúc nổi bật trong nước hoặc sáng tác mới, với tối đa sáu người trên sân khấu. Nhạc sĩ Trọng Đài đại diện Việt Nam trong ban giám khảo.

Nguyễn Đức Phúc, 28 tuổi, quê Hà Nội, là quán quân Giọng hát Việt 2015. Anh nổi tiếng với các ca khúc Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, anh tham gia Anh trai say hi, vào top 5 thí sinh nổi bật nhất.

Trang Shaelyn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022