Giới chức y tế Nga vẫn chưa xác định được nguồn gốc của virus và chưa công bố chính thức số ca nhiễm. Tuy nhiên, truyền thông đưa tin rằng các bệnh nhân tại nhiều thành phố khác nhau có triệu chứng tương tự. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus lây lan trong cộng đồng hoặc ra quốc tế.

Các dấu hiệu ban đầu bao gồm suy nhược cơ thể và đau nhức, giống với các bệnh theo mùa thông thường. Tuy nhiên, đến ngày thứ ba hoặc thứ tư, tình trạng bệnh nhân trở nặng với biểu hiện sốt cao tới 39 độ C, ho dữ dội, chảy nước mắt và khạc đờm có máu.

Một số bệnh nhân cho biết họ bắt đầu ho ra máu vào ngày thứ 5 sau khi phát bệnh, dù kết quả xét nghiệm cúm và Covid-19 đều âm tính. Các bác sĩ đã ghi nhận nhiều trường hợp có triệu chứng tương tự nhưng chưa thể xác định mầm bệnh.

Mức độ nghiêm trọng của bệnh rất khác nhau. Một số người hồi phục trong vài ngày, trong khi những người khác bị sốt kéo dài hơn 10 ngày. Một số trường hợp ho kéo dài và kháng kháng sinh cũng đã được ghi nhận.

Hiện các chuyên gia y tế phân loại các ca bệnh này vào nhóm "nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính không xác định" (ARVI). Giới chức y tế khuyến cáo các dịch vụ cấp cứu cần can thiệp khi bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng.

Một số nguồn tin y tế cho rằng căn bệnh này có thể liên quan đến viêm phổi do mycoplasma, một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn từng làm gia tăng số ca nhập viện tại Nga vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, giả thuyết này chưa được xác nhận.

coughing-blood-1743411015-1743-2018-7068-1743411228.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GxMXBY3caUAVdYvcYpveFQ

Virus bí ẩn có thể gây ho ra máu cho bệnh nhân đang lây lan ở Nga. Ảnh: Helsinki Times

Tiến sĩ Dmitry Malykh, thành viên Liên hiệp Nhi khoa Nga, cảnh báo rằng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trong mùa này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh và trẻ em mắc bệnh mạn tính. Người lớn cũng có nguy cơ gặp biến chứng như viêm phổi.

Hiện các cơ quan y tế Nga chưa công bố biện pháp kiểm soát dịch bệnh cụ thể hay đưa ra hướng dẫn mới ngoài các quy trình hiện có đối với bệnh đường hô hấp. Chưa có dấu hiệu về việc phong tỏa khu vực hay đóng cửa trường học.

Dù chưa có chẩn đoán chính thức, các nhà cung cấp dịch vụ y tế khuyến cáo người dân nên thận trọng và tìm kiếm hỗ trợ y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng.

Thục Linh (Theo Helsinki Times)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022