News Medical thông tin, khi chức năng thận bị suy giảm có thể gây ra nhiều bất thường trên da. Trên thực tế, có khoảng 50 - 100% bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối có ít nhất 1 rối loạn về da. Theo đó, 3 rối loạn về da cảnh báo thận đang suy teo có thể nhìn được bằng mắt thường là: khô da, phát ban và rối loạn sắc tố da. Theo các chuyên gia, nếu thấy các dấu hiệu này cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Nhận biết các triệu chứng về da của bệnh suy thận bằng mắt thường
Khô da
Nhiều bệnh nhân suy thận chia sẻ rằng họ thường gặp tình trạng da khô, sần sùi, thậm chí bong tróc và nứt nẻ, gây cảm giác rất khó chịu. Theo News Medical, có tới 50 - 75% bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo do suy thận cũng gặp phải triệu chứng khó chịu về da này.
Khô da không chỉ gây đau rát mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vi khuẩn hoặc virus tồn tại trong môi trường.

Khô da là dấu hiệu thường gặp của bệnh suy thận (Ảnh minh họa).
Phát ban
Medical News Today thông tin, bệnh nhân bị suy thận mạn tính có thể bị phát ban trên da. Các vết phát ban này được mô tả là các nốt sần nhỏ, hình vòm, kết hợp lại tạo thành các mảng sần sùi, có thể có các mụn nước xen kẽ. Sau khi các mụn nước vỡ ra, vết thương sẽ khô lại và làm cho tổn thương trông có vẻ dày hơn. Các vết phát ban thường gây ngứa nhiều và xuất hiện trên tay, mặt và chân.
Món ăn tối Hoa hậu Thanh Thủy kết thân không chỉ giữ dáng mà còn dồi dào collagen, bảo sao vóc dáng săn gọn làn da mỡ màng
Rối loạn sắc tố da
Khi thận bị tổn thương, chức năng lọc máu của thận cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, chất độc có thể tích tụ lại trên da và làm tăng nguy cơ rối loạn sắc tố da. Theo News Medical, có khoảng 25 - 70% bệnh chạy thận do suy thận bị rối loạn sắc tố da. Các rối loạn này bao gồm:
- Tăng sắc tố: Thường phát triển ở những vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
- Da nhợt nhạt, xanh xao: Thận tham gia vào quá trình sản xuất hồng cầu. Khi chức năng thận suy giảm, quá trình sản xuất hồng cầu cũng giảm theo và gây thiếu máu. Thiếu máu có thể khiến cho da có màu nhợt nhạt, xanh xao.
- Vàng da: Đây là kết quả của sự lắng đọng lipochrome và carotenoid trong da do chức năng thận bị suy giảm.
Đặc biệt, càng ở những giai đoạn cuối của suy thận, các rối loạn sắc tố da càng tăng.
Một dấu hiệu điển hình khác trên da ở bệnh nhân suy thận

Ngứa da là 1 dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân suy thận (Ảnh minh họa).
Medical News Today thông tin, có tới 85% bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối có dấu hiệu ngứa da. Việc lọc máu nhân tạo có thể giúp tình trạng này giảm đi nhưng vẫn có khoảng 40% nhóm bệnh nhân này có triệu chứng ngứa da.
Ngứa da ở bệnh nhân suy thận thường nặng nề hơn vào ban đêm, khi nhiệt độ tăng, khi bệnh nhân hoạt động, bị stress. Triệu chứng này sẽ giảm đi khi bệnh nhân được lọc máu nhân tạo hoặc tắm nước ấm, nước lạnh hoặc ở những nơi mát mẻ.
Bệnh nhân có thể bị ngứa toàn bộ cơ thể hoặc tập trung ở một số vùng cụ thể, ví như bụng, đầu, lưng hoặc cánh tay.
Ngứa da ở bệnh suy thận có thể khiến bệnh nhân mất đi sự tự tin, cảm thấy bực bội, ảnh hưởng tới các mối quan hệ cá nhân, mất ngủ, thậm chí là viêm nhiễm nặng do gãi ngứa.
(Nguồn: Medical News Today, News Medical)