Ngày 22/3, bác sĩ Lưu Thị Anh, Phó khoa Khám bệnh - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, cho biết đây là trường hợp rất khó mang thai và giữ thai, "được xem là kỳ tích". Lý do phụ nữ ngoài 50 tuổi rất khó có con tự nhiên và rất ít trường hợp còn trứng, do đó quá trình thụ tinh ống nghiệm cũng khó khăn. Phụ nữ mang thai và sinh đẻ khi đã lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, tiền sản giật, tiểu đường cao hơn bình thường. Em bé cũng gặp nhiều rủi ro.

Người phụ nữ này bị lạc nội mạc tử cung, toàn bộ tử cung bị xơ hóa hoàn toàn, buộc phải thụ tinh ống nghiệm. Khi thai 35 tuần, bệnh nhân vỡ ối sớm kèm tiền sản giật. Tình huống nguy cấp, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai. Tuy nhiên, tử cung của thai phụ không còn tổ chức cơ lành, kíp mổ khó tiếp cận thai nhi. Các bác sĩ phải rạch cơ tử cung sâu 5 cm để tìm cách đưa em bé ra ngoài. Không may, ối vỡ, kẹp chặt thai nhi. Bác sĩ phải rạch cơ tử cung, đặt dụng cụ để hỗ trợ đưa bé ra ngoài.

Bé trai nặng 2,1 kg chào đời khỏe mạnh. Kíp tiếp tục xử lý phần tử cung xơ hóa của mẹ, cắt tử cung bán phần, loại bỏ khối u kích thước 30x35 cm nặng 5 kg.

Hiện, sức khỏe hai mẹ con ổn định.

485756529-969057745400389-2507-7860-4537-1742622714.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SYoLcdV06jnOheL2xHiWTA

Bé trai chào đời khỏe mạnh, hai mẹ con sức khỏe ổn định. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Việt Nam, hầu hết phụ nữ mang thai ngoài 50 tuổi đều nhờ can thiệp hỗ trợ sinh sản. Trường hợp lớn tuổi nhất là sản phụ 61 tuổi, ở Hà Nội, mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm từ trứng của người hiến tặng và tinh trùng người chồng, bé gái chào đời năm 2018 nặng 2,6 kg. Một sản phụ khác, 60 tuổi, ở Bắc Giang, sinh con lần ba, cũng nhờ thụ tinh ống nghiệm. Một phụ nữ sinh con trai ở tuổi 58 sau khi mãn kinh được hai năm, phải xin noãn của người khác để thụ tinh trong ống nghiệm.

Người phụ nữ Ấn Độ sinh đôi ở tuổi 74, là người cao tuổi nhất thế giới sinh con.

Thùy An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022