Một phụ nữ tại thành phố Ninh Ba (Trung Quốc) vừa được xác định thuộc nhóm máu cực kỳ hiếm, được giới chuyên môn ví von là “máu khủng long”, với tỷ lệ xuất hiện chỉ 1/10.000 dân, hiếm hơn “máu gấu trúc” (RhD âm tính) gần 30 lần.
Tạp chí Tri Thức dẫn nguồn Red Star News, trường hợp này được phát hiện trong quá trình kiểm tra tiền phẫu tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Ninh Ba số 1. Kết quả xét nghiệm ABO thường quy cho thấy các phản ứng định nhóm xuôi - ngược không trùng khớp, buộc khoa Truyền máu phải tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu.

Ảnh minh họa.
Phân tích di truyền bằng kỹ thuật sinh học phân tử cho thấy bệnh nhân mang đột biến phức hợp ở gene FUT1, khiến cơ thể gần như không tổng hợp được kháng nguyên H - thành phần nền tảng để hình thành các nhóm máu A, B, O. Từ đó, các bác sĩ xác định đây là trường hợp “nhóm máu Bombay giả” (para-Bombay), một dạng nhóm máu cực kỳ hiếm trong lâm sàng.

3 dấu hiệu của người phụ nữ có nội tâm cực mạnh: Có đủ 3 điều này, bạn chắc chắn không phải người tầm thường!ĐỌC NGAY
Ngay sau khi chẩn đoán được xác lập, bệnh viện đã kích hoạt cơ chế phản ứng nhanh, tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa và xây dựng phác đồ phẫu thuật, quản lý máu cá thể hóa. Ca mổ được thực hiện an toàn mà không cần truyền máu dị loại, bệnh nhân hồi phục tốt và đã xuất viện.
Trước đó tại Trung Quốc cũng từng gây sốt khi phát hiện người có nhóm máu "kim cương" cực hiếm.
Theo Vnexpress,Trung tâm truyền máu quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) phát hiện một trường hợp mang nhóm máu Jk(a-b-) , được mệnh danh là “máu kim cương” vì mức độ cực kỳ hiếm gặp. Theo thống kê, tỷ lệ xuất hiện nhóm máu này ở người Trung Quốc chỉ khoảng 0,002-0,02% , thấp hơn hàng trăm lần so với nhóm "máu gấu trúc” (tức Rh âm, chiếm 0,2-0,5%).
Phát hiện này không chỉ bổ sung dữ liệu còn trống trong ngân hàng máu hiếm tại Thuận Đức mà còn đóng vai trò then chốt trong việc dự trữ nguồn máu quý phục vụ cấp cứu, đảm bảo an toàn truyền máu cho bệnh nhân tại Phật Sơn và các khu vực lân cận.
Theo giới chuyên môn, “máu kim cương” thuộc hệ Kidd. Nguyên nhân là do đột biến gen SLC14A1 trên nhiễm sắc thể số 18 , khiến hồng cầu thiếu cả ba loại kháng nguyên Jkᵃ, Jkᵇ và Jk3. Đặc biệt, nếu người mang nhóm máu này tạo ra kháng thể chống Jk3, việc truyền máu sẽ trở nên vô cùng khó khăn, chỉ có thể sử dụng máu cùng loại. Nếu không, nguy cơ xảy ra phản ứng đào thải nghiêm trọng là rất cao.
Các bác sĩ nhấn mạnh, sự xuất hiện của “máu kim cương” có ý nghĩa quan trọng trong công tác y tế: vừa giúp hoàn thiện ngân hàng máu hiếm, vừa trở thành “lá chắn cuối cùng” bảo vệ sinh mạng cho bệnh nhân trong tình huống cấp cứu khẩn cấp. Đồng thời, cộng đồng cũng cần nâng cao nhận thức, không chỉ về các nhóm máu phổ biến như A, B, O hay Rh âm mà còn về những nhóm cực hiếm, để cùng chung tay bảo đảm an toàn máu trong y học hiện đại.




































