Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tổ chức ngày 25/2, ông Nên nhấn mạnh rằng từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, ngành y tế TP HCM đã nhanh chóng vươn lên, bắt kịp xu thế phát triển và hội nhập. Trong nửa thế kỷ qua, các thế hệ thầy thuốc đã không ngừng cống hiến, vượt qua muôn vàn khó khăn để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sau ngày đất nước thống nhất, TP HCM đối mặt với nhiều thách thức lớn trong bối cảnh vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa chịu sự bao vây, cấm vận. Ngành y tế đã tận dụng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất sẵn có để từng bước củng cố, xây dựng và phát triển. Dù trong những năm tháng gian khó, đội ngũ y bác sĩ vẫn kiên trì bám nghề, tận tâm với thiên chức cao cả, tạo nên nhiều thành tựu y khoa đáng ghi nhận.

Từ một hệ thống y tế còn nhiều bất cập, TP HCM đã xây dựng được mạng lưới y tế đồng bộ, hiện đại, trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu cả nước. Hệ thống đào tạo nhân lực y tế phát triển vượt bậc với nhiều trường đại học, cao đẳng đạt thành tích cao. Các đề tài nghiên cứu, hợp tác quốc tế được ứng dụng và chuyển giao, từng bước được thế giới công nhận. Đội ngũ y bác sĩ thành phố đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ghép tạng, phẫu thuật nội soi, tim mạch can thiệp, y học hạt nhân, hỗ trợ sinh sản, đạt trình độ ngang tầm một số quốc gia tiên tiến.

Đơn cử, đầu năm 2024, ê kíp bác sĩ Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ phối hợp thông tim xuyên tử cung cứu sống bào thai dị tật tim nặng đầu tiên Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Kỹ thuật này đòi hỏi rất lớn ở tay nghề bác sĩ, hiện chỉ vài nơi trên thế giới thực hiện được. Công trình được vinh danh là một trong 12 thành tựu y khoa Việt Nam.

Trong giai đoạn chống chọi với đại dịch Covid-19, ngành y tế TP HCM đã thể hiện tinh thần quả cảm, sẵn sàng lao vào tuyến đầu để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Ông Nguyễn Văn Nên xúc động nhắc lại hình ảnh các y bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ kín mít, lặng lẽ làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt, ví họ như những "thiên thần áo trắng".

Sau đại dịch Covid, ngành y tế thành phố nhanh chóng tái cấu trúc, tiếp tục đầu tư phát triển các bệnh viện chuyên sâu. Đến nay, TP HCM đạt tỷ lệ 21 bác sĩ và 43 giường bệnh trên mỗi vạn dân, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 11 trước thời hạn. Hệ thống bệnh viện đa khoa, chuyên khoa được nâng cấp, phát triển kỹ thuật chuyên sâu với nhiều thành tựu đột phá. Mạng lưới cấp cứu vệ tinh đã phủ khắp thành phố, đảm bảo khả năng ứng phó nhanh chóng.

Theo Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, TP HCM đang trong lộ trình xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Giai đoạn 2025-2030, thành phố đặt trọng tâm vào việc nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng sống của người dân.

2a933998bf1801465809-174049469-4178-6822-1740495078.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=chTnYGG9kLg2Adobfg-AYw

Ông Nguyễn Văn Nên (bên trái) tri ân các bác sĩ tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 25/2. Ảnh: Nam Nguyễn

Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh rằng bài học từ đại dịch Covid-19 là lời nhắc nhở ngành y tế cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng y tế thông minh và cải cách hành chính. Bên cạnh việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, cần quan tâm đến y tế cơ bản, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu, đảm bảo khả năng ứng phó với các dịch bệnh trong tương lai.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân trong ngành y tế TP HCM được vinh danh. Sở Y tế TP HCM và Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Bệnh viện quận Bình Thạnh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cùng các phó giám đốc và nguyên lãnh đạo ngành y tế cũng được trao tặng các danh hiệu cao quý.

Lê Phương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022