Mở cửa phiên giao dịch 31/3, chỉ số DJIA giảm 0,94% về 42.190 điểm. S&P 500 mất 1,47% về 5.499 điểm - thấp nhất 6 tháng. Nasdaq Composite giảm 2,36% còn 16.913 điểm, cũng thấp nhất kể từ tháng 9/2024.
Nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán tháo. Nvidia giảm 5,3%, Microsoft hiện mất 12,6%. Trong khi đó, cổ phiếu Tesla giảm 7%. Chỉ số đo biến động trên thị trường - CBOE Volatility - cũng lên cao nhất 3 tuần.

Nhân viên giao dịch làm việc trên sàn chứng khoán New York. Ảnh: Reuters
Nhà đầu tư đang rời bỏ tài sản rủi ro khi ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định công bố thuế nhập khẩu đối ứng với toàn bộ đối tác thương mại. Hôm 30/3, ông khẳng định thuế này sẽ có quy mô toàn cầu, thay vì chỉ tập trung vào các nước có thặng dư lớn nhất với Mỹ. Việc này khiến nhà đầu tư lo ngại lạm phát tăng tốc trở lại và Mỹ rơi vào suy thoái.
Chứng khoán Mỹ chịu sức ép từ đầu năm nay, sau khi ông Trump liên tiếp công bố thuế nhập khẩu. "Có quá nhiều thông tin tiêu cực. Thị trường đang chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất", Daniela Hathorn - nhà phân tích thị trường tại Capital.com cho biết.
Cả ba chỉ số chủ chốt của Wall Street đang trên đà ghi nhận tháng 3 và quý I giảm mạnh. S&P 500 và Nasdaq đang có quý tệ nhất gần 3 năm.
Vì bất ổn quanh chính sách thuế nhập khẩu, ngân hàng Goldman Sachs ngày 30/3 nâng dự báo về khả năng Mỹ rơi vào suy thoái trong vòng 12 tháng tới, từ 20% lên 35%. Họ cũng hạ dự báo cho S&P 500 năm nay và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất nhiều hơn trong năm 2025.
Tuần này, thị trường sẽ đón nhận một vài số liệu quan trọng, từ chỉ số sản xuất đến báo cáo việc làm tháng 3. Một số quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell, cũng sẽ có bài phát biểu trong vài tháng tới.
Hà Thu (theo Reuters)