Ngày 22/5, bác sĩ Nguyễn Anh Minh, Đơn vị Cấp cứu - điều trị tích cực, Trung tâm Đột qụy, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, cho biết bệnh nhân nhập viện khi rối loạn ý thức, đau đầu, nôn nhiều.

Kết quả chụp CT khảo sát mạch máu não thấy hình ảnh chảy máu dưới nhện, giãn não thất kèm một túi phình ở động mạch. Anh bị tăng huyết áp hai năm nay nhưng không uống thuốc duy trì hằng ngày, tiền sử đau đầu, chưa kiểm tra mạch máu.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chảy máu màng não do vỡ phình mạch thông trước trên nền tăng huyết áp, xử trí nút kín túi phình. Sau 3 ngày phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, gọi hỏi biết, cử động tay chân gần như bình thường.

Theo ông Minh, việc không duy trì thuốc huyết áp hằng ngày khiến huyết áp tăng, là nguyên nhân gây đột quỵ ở bệnh nhân.

441541128-766833522264220-3697-6695-1902-1716349730.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oyYoIilUEs3NthMSUWcj1A

Hình ảnh túi phình mạch máu não. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phình mạch não là hiện tượng mạch máu não phình to hoặc căng phồng lên, thường xảy ra ở những vị trí thành mạch bị yếu. Các yếu tố nguy cơ là tăng huyết áp, hút thuốc lá, nghiện rượu, lạm dụng chất gây nghiện, nhiễm khuẩn, chấn thương.

Bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt bệnh nhân đau đầu dai dẳng, nên chụp phim có dựng mạch máu não (MRI sọ não, CTA) để kiểm tra có phình hay dị dạng mạch não không. Mọi người nên tuân thủ lối sống lành mạnh, uống thuốc theo chỉ dẫn nếu mắc bệnh nền để ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Thúy Quỳnh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022