
GĐXH - Người phụ nữ phát hiện khối u màng não đường kính 40mm có tiền sử đau đầu âm ỉ, chóng mặt kéo dài, dù đã điều trị nội khoa nhưng không thuyên giảm...
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vừa qua, người bệnh nữ (68 tuổi, ở Việt Trì, Phú Thọ) bị zona thần kinh vùng thành ngực, do đau nhiều ở khu vực bị zona nên đến viện khám. Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện có khối bất thường kích thước lớn ở tim bên phải.
Sau khi thực hiện các xét nghiệm, siêu âm tim và chụp cắt lớp vi tính (CT), các bác sĩ xác định người bệnh có một khối u nhầy khổng lồ kích thước 53×43 mm nằm trong nhĩ phải, nguy cơ gây biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.
Trước tình trạng này, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật để loại bỏ khối u, bảo vệ chức năng tim mạch cho người bệnh.

Ekip phẫu thuật đang thực hiện lấy khối u khổng lồ trong tim người bệnh. Ảnh: BVCC
Trong hơn 2 giờ thực hiện, Ekip của khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực đã thực hiện cắt bỏ khối u bằng phương pháp phẫu thuật nội soi. Đây là một kỹ thuật hiện đại, giúp người bệnh giảm thiểu đau đớn, hạn chế mất máu và rút ngắn thời gian hồi phục so với phương pháp mổ mở truyền thống.
Dưới sự hỗ trợ của hệ thống nội soi tiên tiến, toàn bộ khối u nhầy đã được bóc tách, đảm bảo không để lại tổn thương trong buồng tim. Ngay sau ca phẫu thuật, người bệnh đã ổn định, các chỉ số tim mạch đã trở về mức bình thường.
Sau phẫu thuật 10 ngày, người bệnh hoàn toàn ổn định, có thể đi lại, ăn uống bình thường và được ra viện.
Dấu hiệu cảnh báo u tim hiếm gặp
BSNT Dương Xuân Phương, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực cho biết: U nhầy nhĩ phải là một dạng u tim hiếm gặp. Do vị trí đặc biệt, u nhầy nhĩ phải có thể gây tắc nghẽn tuần hoàn tĩnh mạch, dẫn đến suy tim phải hoặc thuyên tắc phổi,…
Các triệu chứng có thể gặp bao gồm khó thở, đau ngực, mệt mỏi kéo dài, thậm chí là ngất xỉu. Bệnh thường đòi hỏi can thiệp phẫu thuật sớm để ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.
Qua trường hợp người bệnh trên, BSNT Dương Xuân Phương khuyến cáo người dân nên thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm tim khi có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện sớm các bất thường tim mạch và có hướng điều trị phù hợp.

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u buồng trứng kích thước lớn, chứa nhiều dịch nhày, chiếm gần hết khoang bụng.

GĐXH - Đau nửa đầu bên phải kéo dài, đã sử dụng thuốc điều trị bệnh lý thần kinh và xoang nhưng các triệu chứng này không thuyên giảm. Người bệnh đi khám được phát hiện hình ảnh u xương xoang sàn.

GĐXH - Phì đại tiền liệt tuyến bắt đầu xuất hiện ở độ tuổi 30, tuy nhiên sau độ tuổi 50 mới xuất hiện các triệu chứng của bệnh, một số ít xuất hiện ở người trẻ tuổi.