loc-mau-ngua-dot-quy-1741855871936951792751-158-0-958-1280-crop-17418560271851864826972.jpgThực hư 'trào lưu' lọc máu ngừa đột quỵ, tim mạch, bác sĩ chỉ rõ những nguy hiểm tiềm ẩn

GĐXH - Không có cơ sở khoa học nào cho thấy lọc máu có thể phòng ngừa đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Các bác sĩ đã đưa ra cảnh báo đây là những quan niệm sai lầm, không có cơ sở khoa học và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe.

Được biết, cách thời điểm nhập viện 05 ngày, Anh S, 39 tuổi bị đau vùng thắt lưng, ở nhà xoa bóp, giác hơi không đỡ nên đến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê khám.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy “thân đốt sống L2-L3 biến dạng, bờ khớp hẹp nham nhở và dính nhau, tăng tín hiệu trên STIR, dày và phù nề phần mềm lân cận gây hẹp ống ngang mức, chưa chèn ép chóp tủy, đường kính trước sau ống sống hẹp nhất còn 7mm. Cơ thắt lưng chậu bên trái ngang mức L2-3 có ổ tụ dịch kích thước 30x18mm”.

base64-17422727501931037051165.jpeg

Ảnh: BVCC

Sau khi Hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các Bác sĩ thống nhất chẩn đoán: Tiêu xương đốt sống L2, L3 chưa loại trừ lao cột sống, tư vấn bệnh nhân lên tuyến trên điều trị.

Theo Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền - Khoa YHCT&PHCN: Lao cột sống thường xuất hiện ở đốt sống L1-L2 và D9-D12. Vi khuẩn lao âm thầm phá hủy các thân đốt sống nên các triệu chứng thường không rầm rộ. 

Ngoài triệu chứng đau vùng đốt sống bị tổn thương, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng khác như: Sốt nhẹ về chiều, chán ăn, giảm cân, cơ thể ốm yếu, mệt mỏi. 

Với trường hợp này, các bác sĩ tư vấn lên tuyến trên để thực hiện thêm một số kỹ thuật thăm dò chuyên sâu, trước khi đưa ra chẩn đoán xác định bệnh.

dot-quy5-1741679156447408395026-0-0-644-1031-crop-1741679263776225783277.jpgNgười đàn ông 51 tuổi ở Phú Thọ nhận tin vui, thoát di chứng đột quỵ và liệt nửa người nhờ được làm điều này

GĐXH - Bệnh nhân 51 tuổi hết liệt nửa người do đột quỵ nhờ được can thiệp mạch máu não kịp thời.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022