Sự việc xảy ra vào khoảng 0h56 ngày 10/4 tại một căn hộ ở quận Wonmi, thành phố Bucheon, đang được cảnh sát điều tra. Trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện khoảng một giờ sau khi được đưa đi cấp cứu.
Theo thông tin từ cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, người bạn trai của sản phụ (gọi tắt là A) đã gọi cấp cứu 119 trong tình trạng hoảng loạn, thông báo rằng A vừa sinh con trong nhà vệ sinh. Sản phụ cho biết cô hoàn toàn không biết mình mang thai, chỉ cảm thấy đau bụng dữ dội từ khoảng 19h ngày 9/4 nên đã uống thuốc giảm đau. Đến rạng sáng hôm sau, cô bất ngờ chuyển dạ và sinh con trong toilet.
Lực lượng cứu hỏa khi đến hiện trường phát hiện trẻ sơ sinh nằm trong bồn cầu, không có dấu hiệu thở và không bắt được mạch. Họ lập tức cắt dây rốn, thực hiện sơ cứu và đưa bé đến bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực, em bé đã không qua khỏi. Theo báo cáo, trẻ nặng khoảng 2 kg khi sinh.
"Khi chúng tôi đến nơi, đứa trẻ hoàn toàn không có phản ứng. Chúng tôi đã cố gắng cứu chữa nhưng tình trạng quá nguy kịch", một nhân viên cứu hỏa tham gia xử lý vụ việc cho biết.
Cảnh sát Bucheon đã yêu cầu Viện Khoa học Pháp y Quốc gia tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Đồng thời, các điều tra viên đang tiếp tục thu thập lời khai, kiểm tra hồ sơ y tế của sản phụ và xem xét các yếu tố liên quan.
Vụ việc đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc về hiện tượng mang thai ngoài ý muốn ở phụ nữ trẻ, đặc biệt là những người thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản. Các chuyên gia cho rằng cần tăng cường giáo dục giới tính và hỗ trợ tâm lý để phòng ngừa những tình huống đáng tiếc như trên.

Một số trường hợp sản phụ không biết mình mang thai cho đến khi sinh con. Ảnh: Pexel
Một trường hợp tương tự xảy ra vào tháng 3/2022, khi Lucy Jones, một tiếp viên hàng không 22 tuổi, không hề biết mình mang thai cho đến khi sinh con trong nhà vệ sinh tại nhà. Trước đó, Lucy đã làm hai lần xét nghiệm thai, cả hai đều cho kết quả âm tính, và cô vẫn có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn. Cô chỉ nghĩ mình bị đau bụng do hội chứng tiền kinh nguyệt.
Tuy nhiên, vào sáng hôm đó, khi cảm thấy bụng mình bất thường, Lucy vội chạy vào nhà vệ sinh và bất ngờ sinh con mà không có cơn đau chuyển dạ. Cô bé Ruby, nặng khoảng 3,1 kg, được Lucy quấn trong khăn tắm và đặt trong bồn rửa trước khi gọi cho cha mẹ.
Nhiều phụ nữ không nhận ra mình mang thai vì một số lý do khác nhau. Một trong những nguyên nhân chính là các triệu chứng mang thai không rõ ràng hoặc dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác. Nhiều phụ nữ có thể không gặp phải các dấu hiệu điển hình như buồn nôn hay thay đổi kích thước vòng bụng, hoặc có thể cảm thấy các triệu chứng này không nghiêm trọng và không chú ý đến chúng.
Bên cạnh đó, việc sử dụng biện pháp như thuốc hay vòng tránh thai cũng có thể khiến phụ nữ không nhận thấy mình mang thai, vì các biện pháp này làm giảm khả năng xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Một yếu tố khác là tâm lý phủ nhận, khi một số phụ nữ có thể không nhận thức được việc mang thai do lo ngại về hoàn cảnh cá nhân hoặc tâm lý.
Các chuyên gia cho rằng việc không nhận ra mình mang thai có thể gây thiếu chăm sóc y tế trong suốt thai kỳ, dẫn đến những nguy cơ cho sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Do đó, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, phụ nữ nên tìm kiếm sự tư vấn y tế kịp thời để đảm bảo sức khỏe của mình và thai nhi.
Thục Linh (Theo Chosun)