Ung thư hắc tố là loại ung thư da nguy hiểm nhất và phổ biến thứ 5 tại Anh. Các chuyên gia luôn khuyến cáo mọi người theo dõi sự phát triển của nốt ruồi, vì đây là dấu hiệu cho thấy chúng có thể đã trở thành ung thư.
Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Conal Perrett, chuyên gia da liễu tại Bệnh viện Đại học London và Phòng khám Devonshire, có những dấu hiệu đáng báo động khác ít được biết đến hơn.
Ví dụ, một nốt ruồi trở nên ngứa, đau hoặc dễ bị tổn thương "không nên bỏ qua". Ngoài ra, nốt ruồi "chảy máu hoặc bắt đầu chảy dịch" là những dấu hiệu đáng báo động.
"Những triệu chứng này có thể cho thấy nốt ruồi đang trải qua những thay đổi ung thư", ông nói. "Bất kỳ nốt ruồi nào có đường kính lớn hơn 7 mm đều nên được chuyên gia đánh giá".
Các dấu hiệu khác, dễ nhận biết hơn của nốt ruồi ung thư bao gồm phát triển nhanh, thay đổi màu sắc và thay đổi hình dạng. "Nếu bạn nhận thấy nốt ruồi tăng kích thước trong vài tuần, điều quan trọng là phải kiểm tra nó", tiến sĩ Perrett cho biết.
Ngoài ra, nốt ruồi thay đổi màu sắc hoặc phát triển nhiều màu sắc - chẳng hạn các sắc thái của nâu, đen, đỏ, trắng hoặc xanh lam, hoặc màu sắc không đồng đều có thể là dấu hiệu cảnh báo.
Tương tự, nốt ruồi trở nên không đều hoặc không đối xứng, có đường viền không rõ ràng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh.

Nốt ruồi có kích thước thay đổi bất thường và viền không rõ ràng cũng cảnh báo nguy cơ ung thư. Ảnh: American Academy of Dermatology
Tiến sĩ Perrett cho biết điều quan trọng là phải coi trọng các nguy cơ ung thư hắc tố vì nó có thể nhanh chóng lan đến các cơ quan nội tạng, khi đó cơ hội sống sót sẽ giảm đi rất nhiều.
Ung thư hắc tố là do tổn thương tế bào từ tia UV và UVB. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh này có nguy cơ cao hơn.
Một quan niệm sai lầm phổ biến là ung thư hắc tố chỉ ảnh hưởng đến da trên mặt, cơ thể và chân tay, nhưng nó cũng có thể phát triển ở những vùng khác dễ bị tổn thương do ánh nắng mặt trời: miệng, da đầu, móng tay, lòng bàn chân, lòng bàn tay và ngón tay.
Để ngừa bệnh, các chuyên gia khuyên nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF cao, thoa 30 phút trước khi ra ngoài, che chắn càng nhiều càng tốt để tránh bị cháy nắng và không cho trẻ sơ sinh và trẻ em tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Các bác sĩ cũng khuyên những người có nốt ruồi nên đến gặp bác sĩ đa khoa hàng năm để kiểm tra sức khỏe làn da.
Mỹ Ý (Theo Daily Mail)