Ngày 27/3, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho biết người bệnh khó thở do suy tim kèm phù phổi cấp tính, hở van hai lá sau nhồi máu cơ tim. Ông còn bị nhồi máu não và động mạch vành hẹp khiến quá trình điều trị nhiều thử thách. Siêu âm tim cho thấy bệnh nhân hở van hai lá nặng do đứt cơ nhú khiến dòng máu trào ngược làm tim hoạt động quá tải gây ứ máu ở phổi, tràn dịch màng và phù phổi.
Các bác sĩ hội chẩn quyết định điều trị nội khoa trước để kiểm soát tình trạng suy tim, tối ưu chức năng thận, hô hấp và nâng cao thể trạng người bệnh. Khi tình trạng ổn định hơn, bác sĩ phẫu thuật thay van hai lá sinh học và bắc cầu động mạch vành nhằm cải thiện lưu lượng máu đến cơ tim, giảm nguy cơ tái phát nhồi máu cơ tim.
Hai ngày sau mổ, bệnh nhân hết khó thở, siêu âm tim cho thấy van hai lá hoạt động tốt, không còn hở van gây trào ngược. Chức năng thận và hô hấp của bệnh nhân hồi phục, không có dấu hiệu suy thận cấp hay suy hô hấp, viêm phổi - những biến chứng thường gặp ở người cao tuổi sau phẫu thuật tim.

Bác sĩ phẫu thuật thay van hai lá cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
"Phẫu thuật tim mạch không còn là điều không thể đối với người bệnh cao tuổi như trước đây nữa", TS.BS Cao Đằng Khang, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch, cho biết. Những tiến bộ trong phẫu thuật tim mạch và gây mê hồi sức hiện nay, kết hợp phương pháp điều trị nội khoa hiện đại giúp người cao tuổi mổ tim vẫn có cơ hội hồi phục và cải thiện chất lượng sống.
Mỹ Ý