Đề xuất này được bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) nêu tại Hội nghị triển khai một số quy định mới của Luật BHYT, xin ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, ngày 27/3 tại Hà Nội.

Hiện nay, mức đóng BHYT hằng tháng của học sinh, sinh viên được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, còn lại học sinh, sinh viên phải tự đóng 70%. Tuy nhiên, thời gian qua, Bộ Y tế nhận được nhiều ý kiến phản ánh về việc mức đóng thông qua nhà trường cao hơn so với khi tham gia bảo hiểm theo hộ gia đình.

"Nếu đóng BHYT theo hộ gia đình, học sinh, sinh viên có thể nhận được mức hỗ trợ cao hơn 30% so với hiện nay. Vì vậy, Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước lên tối thiểu 50% cho học sinh, nhằm đảm bảo quyền lợi và giảm gánh nặng tài chính", bà Vũ Anh nói.

Đề xuất này sẽ áp dụng đối với học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, trong khi gần 2,8 triệu sinh viên đại học vẫn giữ nguyên mức hỗ trợ 30%.

Theo đánh giá, nếu chính sách này được thông qua, ngân sách nhà nước dự kiến sẽ phải chi khoảng 3.700 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ học sinh đóng BHYT. Mức đóng BHYT của học sinh theo lương cơ sở mới, áp dụng từ giữa 2024, là khoảng 73 nghìn đồng/1 tháng và hơn 880.000 đồng một năm. Đây là chi phí nhóm này phải tự đóng.

Còn mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách nhà nước đối với người nghèo, dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, giữ nguyên như quy định hiện hành.

anh-3-1743055864-1743055972-7034-1743056061.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ncdiWxD7Vn_PVqhHKYLTBg

Học sinh sẽ được hỗ trợ mức đóng BHYT. Ảnh: Đắc Thành

Tại hội nghị, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết thêm theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7, người tham gia sẽ có thêm nhiều quyền lợi. Trong đó, điểm nổi bật là xóa bỏ "địa giới hành chính" trong khám, chữa bệnh.

Theo đó, người tham gia BHYT được hưởng 100% mức bảo hiểm trong các tình huống sau: Khám chữa bệnh tại cơ sở đăng ký ban đầu trong cả nước; khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở có BHYT cấp cơ bản trong toàn quốc; khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở có BHYT cấp cơ bản, cấp chuyên sâu trước ngày 1/1/2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến huyện.

Đặc biệt, một số trường hợp bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo... được lên thẳng cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đến hết năm 2024, cả nước có hơn 95,5 triệu người tham gia BHYT, đạt mức bao phủ BHYT là 94,29%. Toàn quốc có hơn 183,7 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT trong năm qua.

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022