Ngày 27/3, đoàn công tác Bộ Y tế đã kiểm tra việc sàng lọc, phân luồng, thu dung điều trị bệnh nhân sởi trẻ em và người lớn tại các bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ năm 2024 đến nay, gần 2.700 ca mắc sởi đã được ghi nhận, với số ca nhập viện trong ba tháng đầu năm 2025 gấp đôi tổng số của cả năm ngoái.

"60% ca mắc chưa được tiêm chủng hoặc chưa đến tháng tuổi được khuyến cáo tiêm chủng đã mắc sởi", TS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, nói, thêm rằng hiện trung bình mỗi ngày nơi này khám, sàng lọc cho khoảng 70-90 ca, cao điểm có ngày hơn 100.

Bệnh viện cũng ghi nhận 13 trường hợp tử vong, đa số là trẻ em có bệnh lý nền phức tạp, khiến diễn tiến bệnh trở nặng. Một ca gần đây là bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong do biến chứng "bão cytokine" - phản ứng miễn dịch quá mức gây tổn thương nghiêm trọng đa cơ quan, dù đã được điều trị tích cực bằng lọc máu và tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO). Khai thác tiền sử tiêm chủng, bé mới chỉ tiêm một liều vaccine viêm gan B, một mũi BCG (vaccine phòng lao).

Không chỉ trẻ em, người lớn cũng bị sởi nặng. Viện Y học Nhiệt đới (thuộc Bệnh viện Bạch Mai) đã chữa trị cho 104 người lớn bị sởi từ cuối năm 2024, nhiều người bệnh nặng phải thở máy hoặc dùng ECMO. Bác sĩ Đỗ Duy Cường, Viện trưởng, cho biết có đến 75% người bệnh không nhớ mình đã tiêm phòng sởi hay chưa, độ tuổi người bệnh từ 30 đến 70.

Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng tăng, các bệnh viện đối mặt với nhiều áp lực về cơ sở hạ tầng và nhân lực. Bệnh viện Nhi Trung ương lo ngại số lượng bệnh nhi quá tải, phòng bệnh hạn chế, đặc biệt là khu cách ly tiêu chuẩn, trong khi phần lớn bệnh nhân nội trú có tình trạng nặng, bệnh lý nền hoặc phải điều trị dài ngày. Công tác phân luồng cũng gặp nhiều khó khăn do mật độ bệnh nhân cao ở mọi khu vực, từ phòng khám đến các đơn vị điều trị nội trú.

anh-chup-man-hinh-2025-03-28-l-3468-3159-1743126725.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wyT5g1LneVHCoFo9v3eBvw

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (phải) kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh nhân sởi tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thế Anh

Để ứng phó, Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh việc tiêm vaccine cho trẻ em và cả nhân viên y tế là rất quan trọng. Các bệnh viện cần linh hoạt bố trí quy mô luân chuyển các khoa, phân luồng điều trị hợp lý nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo, sẵn sàng các đồ bảo hộ và máy móc, nhân lực, thuốc, để điều trị cho bệnh nhân trong mọi tình huống.

Bộ Y tế ghi nhận từ đầu năm đến ngày 20/3 có hơn 42.400 ca nghi sởi tại tất cả địa phương, trong đó hơn 4.000 ca xét nghiệm dương tính với sởi. Nhằm ứng phó ca sởi tăng, Bộ Y tế đẩy mạnh tiêm vaccine cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi tại 54 tỉnh thành, thay vì chờ đủ 9 tháng tuổi như thông lệ. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương gấp rút hoàn thành tiêm chủng trước ngày 31/3. Trước đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo hoàn tất chiến dịchtiêm phòng sởi trong tháng 3. Hôm qua, TP HCM đã công bố hết dịch sởi tại 22 phường xã ở ba quận huyện do đáp ứng đủ điều kiện hết dịch theo quy định.

Sởi là bệnh truyền nhiễm do virus, chủ yếu lây qua đường hô hấp bởi tiếp xúc gần hoặc dịch tiết từ đường mũi họng của người bệnh. Các triệu chứng đặc trưng gồm sốt, viêm họng, viêm kết mạc và phát ban, nhưng bệnh cũng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy và viêm não, thậm chí dẫn đến tử vong. Trẻ nhỏ và trẻ suy dinh dưỡng dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022