
GĐXH - Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung gây biến dạng lòng tử cung cho biết đã gặp tình trạng rong kinh, bụng to bất thường, đau vùng hạ vị suốt nhiều năm và bị thiếu máu mạn tính...
U quái buồng trứng là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, tuy nhiên với một bé gái 6 tuổi có khối u buồng trứng kích thước lớn gần 10cm là một trường hợp hiếm gặp. Bệnh nhi may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện phẫu thuật bóc tách thành công, đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ.

Bệnh nhi có khối u kích thước 10cm may mắn được phát hiện và điều trị sớm. Ảnh: BVCC
Bệnh nhi là bé T.N (6 tuổi, TP Hạ Long, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng táo bón kéo dài, đau tức bụng, sờ thấy khối cứng. Hình ảnh chẩn đoán cho thấy khối u lớn vùng hạ vị. Sau hội chẩn kỹ lưỡng, kíp mổ quyết định thực hiện phẫu thuật xâm lấn tối thiểu – bóc tách khối u quái buồng trứng qua đường rạch nhỏ, hạn chế xâm lấn, an toàn tối đa cho trẻ nhỏ.
Ca mổ kéo dài hơn 1 tiếng, khối u kích thước 10cm được lấy ra nguyên vẹn, giảm tối đa mất máu, bệnh nhi phục hồi nhanh và xuất viện sau 5 ngày.
Kết quả giải phẫu xác định đây là u quái buồng trứng lành tính – loại u có thể chứa tóc, xương, chất bã... và thường gặp ở nữ giới trong độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi. Với trẻ nhỏ, trường hợp này khá hiếm và dễ bị bỏ qua nếu không thăm khám kịp thời.
Bác sĩ CKI Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu chia sẻ: "Rất may, gia đình đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường như bé bị táo bón kéo dài nên đưa đi khám sớm, qua đó phát hiện khối u và can thiệp phẫu thuật kịp thời. Ca phẫu thuật lấy u được thực hiện tỉ mỉ với vết mổ tối thiểu, hạn chế ảnh hưởng đến cơ thể bé còn đang phát triển, đảm bảo tính thẩm mỹ".
U buồng trứng dù lành tính nhưng nếu phát hiện muộn có thể gây biến chứng nguy hiểm như xoắn u, vỡ u, xuất huyết, ảnh hưởng đến phát triển và chức năng sinh sản. Vì thế, khám tổng quát định kỳ là điều vô cùng quan trọng để phát hiện những bất thường ở cơ thể trẻ nhỏ.
Nếu thấy trẻ có dấu hiệu đau bụng, táo bón kéo dài, bụng to bất thường, đừng chủ quan. Hãy đưa bé đi kiểm tra sớm tại các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

GĐXH - Bệnh nhân bị suy tuyến yên do u tuyến yên đến khám với biểu hiện mắt nhìn mờ khi thay đổi khoảng cách nhìn xa gần của vật.

GĐXH - Người phụ nữ phát hiện u bì buồng trứng nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị, đau âm ỉ liên tục tăng dần kèm theo vùng bụng dưới bị căng tức...