sei205490266-757e-1716648531991912422333-17167688505561095999604-167-0-505-540-crop-17167689128711334750597.jpgSự thật về dấu hiệu người ngoài hành tinh xuất hiện ở Nhật Bản

GĐXH - Người dân địa phương ở một thị trấn nhỏ ven biển Nhật Bản vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy 9 cột sáng xuất hiện trên bầu trời đêm.

Xác định nơi có sự sống ngoài hành tinh?

image47802-enceladus-ocean-171970942134718390961-1719805611442-17198056120181532536601.jpg

Cấu trúc của Enceladus có thể giúp thiên thể này hỗ trợ sự sống - Ảnh đồ họa: NASA

Một nhóm nghiên cứu đã lập nên các mô hình máy tính về tuần hoàn thủy nhiệt dựa theo điều kiện ở Trái Đất và một số thiên thể có đại dương khác trong hệ Mặt Trời, từ đó nhận thấy rằng ở một số nơi, cánh cửa cho sự sống còn rộng mở hơn đáy đại dương địa cầu.

Theo Sci-News, hệ thống thủy nhiệt được phát hiện dưới đáy biển Trái Đất vào những năm 1970, khi các nhà khoa học quan sát thấy chất lỏng thải ra mang theo nhiệt, hạt và hóa chất ở một số khu vực.

Qua nhiều năm, các hệ thống thủy nhiệt này được chứng minh là nơi có thể đã thúc đẩy các phản ứng tạo ra sự sống sơ khai trên địa cầu, cũng như cung cấp các điều kiện nuôi dưỡng sự sống đó.

Những năm gần đây, một số thế giới ngoài hành tinh cũng để lộ dấu vết của đại dương ngầm có hệ thống thủy nhiệt.

Rõ ràng nhất có thể kể đến mặt trăng Enceladus của Sao Thổ, Europa của Sao Mộc.

Các mặt trăng Sao Mộc khác là Ganymede, Calisto, mặt trăng Sao Thổ Titan hay thậm chí là hành tinh lùn Sao Diêm Vương cũng được nghi ngờ là có cấu trúc đó.

Các nhà sinh vật học vũ trụ hy vọng rằng nếu có hệ thống thủy nhiệt, các thế giới đó cũng có khả năng sinh ra và bào tồn sự sống.

Trong nghiên cứu mới, GS Andrew Fisher và các đồng nghiệp từ Trường Đại học California ở Santa Cruz đã sử dụng một mô hình máy tính phức tạp dựa trên sự lưu thông thủy nhiệt xảy ra trên Trái Đất.

Sau khi thay đổi các biến số như trọng lực, nhiệt, tính chất đá và độ sâu tuần hoàn chất lỏng, họ phát hiện ra rằng các miệng phun thủy nhiệt có thể duy trì được trong nhiều điều kiện khác nhau.

Các kết quả công bố trên tạp chí khoa học Journal of Geophysical Research: Planets cho thấy nếu một thế giới có trọng lực yếu hơn làm giảm sức nổi, chất lỏng không trở nên nhẹ khi bị nung nóng và điều này làm giảm tốc độ dòng chảy.

Điều này có thể làm tăng nhiệt độ trong chất lỏng tuần hoàn, từ đó cho phép các phản ứng hóa học diễn ra mạnh mẽ hơn, có lẽ bao gồm cả những phản ứng duy trì sự sống.

Nói cách khác, hệ thống thủy nhiệt mà các cơ quan vũ trụ hàng đầu bao gồm NASA tin tưởng là đang tồn tại trên Europa hay Enceladus thậm chí còn dễ dàng sinh ra sự sống hơn các hệ thống tương tự ở Hawaii hay Nam Cực.

Cơ chế này cũng cho thấy cho dù không có nhiều điều kiện để duy trì nhiệt tốt như Trái Đất, các thiên thể nói trên lại tự mình sở hữu một con đường khác để đại dương ngầm ấm áp lâu dài.

Phát hiện này đã làm tăng thêm hy vọng đáng kể cho các sứ mệnh săn tìm sự sống ngoài hành tinh mà NASA đang chuẩn bị, bao gồm Europa Clipper dự kiến phóng cuối năm nay, hay một con rắn robot đang được chế tạo cho Enceladus.

Nỗi ám ảnh về sự sống ngoài Trái Đất của nhân loại

meteor-17136710795661026872333-1719805651608-17198056519771460711739.png

Mô phỏng một thiên thạch lao qua khí quyển trái đất. ĐẠI HỌC JOHNS HOPKINS

Các nhà thiên văn học đang tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Trong khi hệ mặt trời hiện có một số địa điểm đầy hứa hẹn, số lượng đông đảo các hành tinh ngoài kia đồng nghĩa con người nhiều khả năng tìm được sự sống trên các hành tinh đang xoay quanh những ngôi sao khác.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đến nay tìm thấy hơn 5.000 hành tinh được xác nhận, và con số vẫn tiếp tục tăng, theo Live Science.

Tuy nhiên, những nỗ lực tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh đang đối mặt một trở ngại lớn: các nhà thiên văn học không biết phải tìm ở đâu. Con người chỉ biết đúng một dạng hành tinh chắc chắn có sự sống, đó là trái đất. Vì thế công cuộc đi tìm chủ yếu xoay quanh những hành tinh có một số điểm tương đồng với địa cầu, dù khả năng tìm được rất thấp.

Niềm đam mê với khái niệm người ngoài Trái Đất không phải là mới, nhưng nó đã gia tăng mạnh mẽ trong thế kỷ 21. Các phi công quân sự đã báo cáo nhìn thấy những vật thể bay không xác định (UFO) trong khi Lầu Năm Góc thành lập một văn phòng chuyên xem xét các vụ chứng kiến UFO.

Quốc hội Mỹ cũng tổ chức phiên điều trần về vấn đề này. Thậm chí NASA cũng tham gia xác định các UFO - giờ được đổi tên thành hiện tượng dị thường không xác định (UAP).

Đối với các nhà nghiên cứu tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái Đất (SETI), giả thuyết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh đóng vai trò nền tảng. Ẩn mình trong thị trấn miền núi xa xôi Green Bank, Đài quan sát Thiên văn Vô tuyến Quốc gia có vai trò như một trong những dự án SETI tham vọng nhất với hy vọng bắt được tín hiệu của người ngoài hành tinh trong vũ trụ bao la.

Vũ trụ rất lớn và lâu đời, và rất có khả năng các nền văn minh ngoài Trái Đất đã phát triển. Trong thời đại của các cuộc cách mạng công nghệ, bao gồm cả máy tính và tên lửa, có vẻ như con người có thể làm chủ được việc du hành không gian và khám phá vũ trụ. Vậy tại sao không có bằng chứng khoa học thuyết phục nào cho thấy người ngoài hành tinh đã đến thăm Trái Đất?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022