Sắc lệnh của Quốc vương Thái Lan được đăng trên Công báo Hoàng gia ngày 15/7, trong đó 77 nhà sư bị tước chứng nhận tăng sĩ và 4 người bị thu hồi quyết định thăng chức vị được ban hành hồi cuối tháng 6.

Trong sắc lệnh mới có hiệu lực từ 14/7, Vua Vajiralongkorn bày tỏ lo ngại về vụ bê bối tình, tiền liên quan đến hàng chục nhà sư cấp cao gây chấn động dư luận gần đây. Những hành vi như vậy "đã gây tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần và niềm tin của các Phật tử, dẫn đến quyết định thu hồi này", sắc lệnh có đoạn.

download-3-8286-1602659192-175-1817-2319-1752652798.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TQ7tPe5tDVVLtGdryUQWBA

Vua Maha Vajiralongkorn dự một buổi lễ ở Bangkok, Thái Lan, hồi tháng 5/2018. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Thái Lan ngày 4/7 khám xét nhà của Wilawan Emsawat (biệt danh Sika Golf), 35 tuổi, phát hiện 86.000 ảnh, video từ 5 chiếc điện thoại, ghi lại cảnh "giường chiếu" của người phụ nữ này với loạt nhà sư cấp cao ở nhiều tỉnh.

Sau 10 ngày điều tra, số lượng nhà sư bị cáo buộc dính líu đến cô này lên tới hơn 25 người. Ít nhất 8 nhà sư được xác định có quan hệ tình ái với Golf, trong đó 15 người đã chuyển tiền cho Golf trong nhiều năm qua. Nhiều nhà sư đã bị buộc phải hoàn tục, một số bỏ trốn khỏi chùa.

Giới chức Thái Lan ngày 13/7 công bố sao kê tài khoản ngân hàng của các chùa trên toàn quốc sau bê bối. Tổng số tiền của các chùa đạt hơn 11 tỷ USD. Nước này quy định sư trụ trì không được phép dùng tiền quỹ của chùa cho mục đích cá nhân.

Thủ tướng lâm thời Phumtham Wechayachai ngày 14/7 cam kết hành động cứng rắn với các nhà sư bị phát hiện có hành vi ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng với giới tăng sĩ. Các quan chức đang khuyến khích xem xét lại các quy định trong tăng luật nhằm quản lý sai phạm trong tăng đoàn hiệu quả hơn.

Đức Trung (Theo Bangkok Post, Thai Examiner)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022