Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 22/1 cùng Bộ trưởng Nhập cư Andrew Giles và chính trị gia Công đảng Sally Sitou tham dự lễ hội mừng Tết Âm lịch tại quảng trường Emerald ở Burwood, Sydney. Ông Albanese cùng người dân xem múa lân, phát lì xì và gặp một số đại diện cộng đồng, trước khi đến thăm một số địa điểm khác trong thành phố.

Chính quyền thành phố Sydney tự tin là địa phương tổ chức lễ hội đón Tết Âm lịch có quy mô lớn nhất bên ngoài châu Á năm nay. Các hoạt động vui chơi sẽ kéo dài đến ngày 5/2.

Thu-tu-o-ng-Australia-8495-1674373105.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5l9n0OBGedsdoYUwg9l70g

Thủ tướng Australia Anthony Albanese dự lễ hội đón Tết Âm lịch 2023 tại thành phố Sydney ngày 22/1. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Australia.

Ngoài hoạt động của Thủ tướng Albanese, một số chính trị gia Australia khác cũng tham gia lễ hội đón Tết Âm lịch của cộng đồng gốc Á. Ngoại trưởng Penny Wong đã đến chùa Zhu Lin ở bang Nam Australia, hưởng ứng phong tục lễ chùa đầu năm.

Thị trưởng Sydney Clover Moore hy vọng mùa lễ hội giúp mang lại sinh khí cho khu vực Chinatown, một trong những nơi chịu tác động nặng nề nhất trong hơn hai năm đại dịch Covid-19.

"Chúng tôi mong rằng năm mới Âm lịch, khởi đầu với lễ hội linh đình, sẽ mang luồng sinh khí trở lại với khu vực này, giúp cho buôn bán phát đạt và tạo điều kiện để mọi người được tụ họp bên nhau, đón mừng một trong những dịp đặc biệt hàng năm", bà Moore chia sẻ.

Ngoa-i-tru-o-ng-Australia-5821-1674373105.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lPeTERBtyzlpokH5zl0RiA

Ngoại trưởng Australia Penny Wong xem múa lân tại chùa Zhu Lin, bang Nam Australia, đêm 21/1. Ảnh: Twitter/Penny Wong.

Thanh Danh (Theo News.com.au)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022