Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Phumtham Wechayachai, quyền Tổng chỉ huy Phòng chống, Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia, ngày 20/7 cảnh báo bão Wipha có thể gây mưa lớn tại miền bắc, đông bắc nước này ngày 22-23/7, khiến nước sông Mekong dâng cao.
Tổng cục trưởng Cục Phòng chống, Giảm nhẹ Thiên tai Passakorn Boonyalak cho biết giới chức đã lập "phòng tác chiến" cấp quốc gia, với sự tham gia của nhiều cơ quan, trong đó có Cục Khí tượng (TMD), Cục Thủy lợi cũng như cơ quan hàng không vũ trụ Gistda, để đánh giá, ứng phó tác động của bão Wipha.

Bão Wipha gây mưa lớn ở Quezon, Philippines. Ảnh: Xinhua
TMD cho biết mưa lớn dự kiến xảy ra ở các tỉnh Chanthaburi, Trat, Ranong và Phangnga, cũng như một số khu vực miền trung và đông bắc Thái Lan.
Bộ trưởng Phumtham đã chỉ thị các tỉnh trưởng kiểm tra, gia cố đê kè, khơi thông dòng chảy và điều chỉnh lượng nước hồ chứa, đặc biệt là tại các địa phương ghi nhận lượng mưa trên 90 mm, cũng như các vùng dễ bị lũ lụt, thoát nước kém.
Người dân sống gần các sườn dốc, sông suối, vùng trũng được khuyến cáo đề phòng lũ quét. Giới chức đã huy động lực lượng ứng cứu khẩn cấp, máy móc, hệ thống thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó. Người dân sẽ được cảnh báo sơ tán, di chuyển lên vùng cao khi cần thiết.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Wipha. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai
Bão Wipha chiều 20/7 quét qua miền nam Trung Quốc, sức gió mạnh nhất gần tâm bão vào khoảng 108 km/h, tương đương cấp 11. Đặc khu Hong Kong và Macau ghi nhận một số thiệt hại. Các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông phát cảnh báo bão.
Dự báo đến 19h ngày 21/7, bão sẽ ở phía bắc Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất đạt cấp 11-12, giật cấp 15 và di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 20-25 km/h. Đến 19h ngày 22/7, bão còn cấp 9-10, giật cấp 12 trên đất liền ven biển Hải Phòng - Thanh Hóa, sau đó vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão Wipha quét qua Hong Kong, Trung Quốc, ngày 20/7. Video: Reuters
Đức Trung (Theo Bangkok Post, Nation Thailand)