Chiều 20/7, thông tin với PV Gia đình và Xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Trần Anh Dũng cho biết, thực hiện Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 19/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động ứng phó với bão số 3 và nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; UBND tỉnh Ninh Bình đã có Công điện yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ.
Cụ thể, theo dõi sát diễn biến, cập nhật tình hình bão để có phương án ứng phó phù hợp với tình hình địa phương, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác chỉ đạo, ứng phó với cơn bão. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, các thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, ứng phó với cơn bão số 3.
Đối với UBND các phường, xã, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, các đồng chí trong Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ.
Tổ chức cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai đến người dân để Nhân dân chủ động ứng phó bảo đảm an toàn; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng ứng phó, nhất là gió mạnh, ngập lụt, sạt lở đất. Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn. Có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

Dự báo đường đi mới nhất của cơn bão số 3 được Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát lúc 17h ngày 20/7.
Tạm dừng hoạt động các tuyến đò ngang, đò dọc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ 17h ngày 21/7/2025 cho đến khi bão tan. Sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.
Các địa phương ven biển phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng nghiêm cấm không cho tàu, thuyền ra khơi từ 7h ngày 21/7/2025. Thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú tránh an toàn, tổ chức sắp xếp tàu thuyền ở nơi neo đậu xong trước 12h ngày 21/7/2025. Triển khai phương án di dân khu vực cửa sông, ven biển vào nơi tránh trú an toàn trước 12h ngày 21/7/2025.
UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, đặc biệt chú ý đến tuyến trực biển và các vị trí đê, kè đã bị xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục. Khẩn trương hoàn thành gia cố các vị trí có nguy cơ mất an toàn trước khi bão đổ bộ. Kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước. Tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi xảy ra mưa lũ.
Đôn đốc các Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục những sự cố, hư hỏng của công trình đê điều đã xảy ra trong thời gian vừa qua; kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án hộ đê chống lũ trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ".
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, rà soát phương án huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo sẵn sàng ứng phó cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống đột xuất khi có yêu cầu.
Đối với Sở Du lịch đảm bảo an toàn cho phương tiện, du khách và dân cư ở các khu, điểm du lịch. Sở Xây dựng phối hợp với địa phương kiểm soát, phân luồng, hướng dẫn giao thông qua các khu vực ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, tạm ngừng các hoạt động các tuyến đò đến khi bão tan.
Sở Y tế phối hợp với địa phương xử lý các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm...do bão, mưa, lũ gây ra.
Các Công ty Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh khẩn trương huy động máy móc, nhân lực tiêu kiệt nước đệm trong ruộng và các kênh, ngòi; chủ động thực hiện phương án đảm bảo an toàn, vận hành công trình thủy lợi tiêu nước phục vụ chống úng, ngập cho diện tích sản xuất nông nghiệp; khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Rà soát, khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng để có phương án tiêu úng cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình mưa và năng lực công trình tiêu úng...
UBND tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống bão số 3 và thực hiện nghiêm Công điện này.
Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo công tác ứng phó với bão, mưa lũ đối với lĩnh vực của đơn vị mình quản lý. Ngay lập tức xuống địa bàn được phân công triển khai phương án chống bão theo Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh số 04/TB-BCHPTDS ngày 19/7/2025.
Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó; thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Chi cục Thủy lợi)
Tỉnh Ninh Bình yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tại công điện trên.
Theo tin báo khẩn cấp phát 17h ngày 20/7 của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 20/7, tâm bão số 3 ở khoảng 21,8°N; 112,8°E, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12 (118–133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20–25km/h.
Dự báo: đến 16h ngày 21/7, bão ở trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (20,7°N–108,5°E), mạnh cấp 11–12, giật cấp 15. Đến 16h ngày 22/7, bão đi vào đất liền ven biển Hải Phòng–Thanh Hóa (20,2°N–106,2°E), suy yếu còn cấp 9–10, giật cấp 12. Đến 16h ngày 23/7, trên khu vực Thượng Lào (19,8°N–103,8°E), suy yếu thành vùng áp thấp.
rung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, không cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng. Người dân tại các vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An cần hoàn thành việc gia cố nhà cửa, di dời dân nếu cần thiết trước ngày 21/7. Cảnh báo ngập lụt, gãy đổ do gió mạnh, mưa lớn kéo dài và lũ quét, sạt lở đất vùng núi.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Tiến hành lật tàu tìm kiếm người mất tích - Báo Quảng Ninh điện tử