TS.BS Lê Quang Thanh, Phó chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO), cho biết viên uống tránh thai hàng ngày là một trong những cách kế hoạch hóa gia đình được ưa chuộng nhờ tính tiện lợi và hiệu quả. Khi sử dụng đúng cách, phương pháp này có thể đạt hiệu quả tránh thai lên tới 99%. Các lưu ý dưới đây giúp phụ nữ sử dụng sản phẩm hiệu quả và an toàn hơn.
Trao đổi với nhân viên y tế để được tư vấn biện pháp tránh thai phù hợp
Trước khi sử dụng viên uống tránh thai hàng ngày, phụ nữ nên trao đổi kỹ với nhân viên y tế. Việc này nhằm giúp phụ nữ được tư vấn cách sử dụng phù hợp với tình trạng sức khỏe, từ đó lựa chọn loại thuốc phù hợp với nhu cầu bản thân, nâng cao hiệu quả tránh thai, sử dụng thuốc an toàn hơn.
Thời gian đầu sử dụng, tác dụng phụ có thể gặp do sử dụng thuốc như rối loạn kinh nguyệt, căng ngực, buồn nôn. Bác sĩ Thanh cho biết phản ứng này thường gặp và thường tự hết sau khoảng 2-3 tháng sử dụng đều đặn, vì vậy phụ nữ không nên quá lo lắng. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc gây khó chịu, chị em nên tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh phù hợp.

Minh họa nữ giới sử dụng thuốc tránh thai. Ảnh: H.Hương
Viên uống tránh thai có thể làm tăng nhẹ nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE), thường do loại có hàm lượng estrogen cao. Đây là tình trạng hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch. Tuy nhiên, tình trạng này hiếm gặp, dao động 6-9 ca trên 10.000 người dùng. Những người không dùng thuốc tránh thai cũng có nguy cơ tự nhiên với tỷ lệ 1-5 ca trên 10.000 người.
BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết nguy cơ huyết khối do thuốc tránh thai thấp hơn nhiều so với yếu tố béo phì, hút thuốc, hoặc nằm viện lâu ngày. Phụ nữ cần đến bệnh viện ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu đau đầu dữ dội, đột ngột, đau tức ngực, khó thở, sưng đau chân đặc biệt chỉ một bên.
Duy trì lối sống lành mạnh
Theo bác sĩ Dũng, phụ nữ nên duy trì cân nặng hợp lý, không hút thuốc, tập thể dục thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ. Việc này giúp duy trì sức khỏe tổng thể tốt, đồng thời giảm thiểu nguy cơ huyết khối và các biến chứng liên quan.
Sức khỏe tốt, tập luyện thường xuyên cũng là bí quyết chống hình thành cục máu đông gây đột quỵ. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra các yếu tố sau tăng nguy cơ đột quỵ lên gấp nhiều lần: béo phì, hút thuốc lá, tuổi trên 40, từng bị huyết khối trước đó, hoặc có tiền sử gia đình bị bệnh; một số trường hợp rối loạn đông máu do di truyền hoặc thiếu hụt vi chất như folate hay vitamin B12 khiến máu dễ đông hơn. Người từng trải qua phẫu thuật, nằm viện lâu ngày, có bệnh nền về tim mạch, tiểu đường, nhiễm trùng nặng, Covid-19... cũng có thể tăng nguy cơ hình thành cục máu đông trong cơ thể. Theo bác sĩ Thanh, những phụ nữ nằm trong nhóm nguy cơ bị huyết khối tĩnh mạch cao, nên lựa chọn các biện pháp tránh thai không nội tiết.

Phụ nữ hiện đại có thể chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Marcus Lindstorm
Lưu ý hàm lượng estrogen khi lựa chọn thuốc
Các viên uống tránh thai khác nhau ở hàm lượng estrogen và thế hệ thuốc. Ví dụ, các thế hệ thuốc 1, 2, 3 thường có hàm lượng estrogen cao hơn. Trong khi đó, thuốc thế hệ mới nhất là thế hệ thứ 4, có hàm lượng estrogen rất thấp với 15 mcg, nhờ đó giảm nhiều triệu chứng khó chịu ban đầu như đau đầu, căng ngực. Bên cạnh đó, thành phần progestin viên uống tránh thai thế hệ 4 có tính kháng androgen (nội tiết tố nam) và minerolocorticoid giúp giải quyết vấn đề mụn nội tiết và kiểm soát cân nặng.
TS.BS Thanh cho biết thế hệ thuốc này cho thấy nguy cơ tạo cục máu đông thấp hơn và có dữ liệu chứng minh an toàn khi sử dụng lâu dài. Viên uống thế hệ mới cũng hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cải thiện tình trạng mụn nội tiết, triệu chứng tiền kinh nguyệt và đau bụng kinh khi sử dụng đều đặn. Tóm lại, phụ nữ nên trao đổi với nhân viên y tế để được tư vấn lựa chọn loại thuốc tốt và phù hợp hơn với nhu cầu bản thân, yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.
Văn Hà