Wendy luôn giữ thói quen tự tay làm mọi thứ trong những ngày đặc biệt của mẹ.

saostar-do4v9j3o494jo9zi.jpg Trên chiếc bánh kem, Wendy để ảnh thân thiết của hai mẹ con.

Mới đây, trên trang cá nhân con gái nghệ sĩ Phi Nhung đăng tải khoảnh khắc tổ chức sinh nhật cho mẹ đầy thiêng liêng. Cô viết: "Chúc mừng sinh nhật mẹ". Trên chiếc bánh kem, Wendy để ảnh thân thiết của hai mẹ con.

Để tưởng nhớ đến người mẹ quá cố, hàng năm cứ đến sinh nhật mẹ cô lại tự tay chuẩn bị mọi thứ tổ chức sinh nhật cho mẹ. Mặc dù mẹ đã ra đi mãi mãi nhưng Wendy tin rằng mẹ luôn ở bên cạnh dõi theo cô và gia đình.

saostar-7d44ypzilu9ue7fk.jpgĐể tưởng nhớ đến người mẹ quá cố, hàng năm cứ đến sinh nhật mẹ con gái Phi Nhung lại tự tay chuẩn bị mọi thứ tổ chức sinh nhật cho mẹ.

Khoảnh khắc thiêng liêng trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, chạm tới trái tim đồng cảm của khán giả. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận như: 

- Chúc mừng sinh nhật ca sĩ Phi Nhung nơi miền cực lạc. Chúc Wendy luôn luôn thành công trong công việc.

-Wendy trên cả tuyệt vời lúc nào cũng nhớ về mẹ. Mẹ là tất cả, mẹ là biển cả, mẹ là cả bầu trời. Mẹ Nhung rất hãnh diện về con, chúc con mọi việc suôn sẻ. 

- Chúc mừng sinh nhật chị, ở nơi đó mãi bình yên và hạnh phúc hát thật hay chị nhé. Chị mãi mãi trong tim người yêu nhạc. Thương chị!

- Chúc mừng sinh nhật chị, nhớ thương chị mỗi ngày. Nhớ mẹ lắm phải không con, chúc gia đình nhỏ của con thật bình an và hạnh phúc, mẹ luôn luôn dõi theo con.

saostar-p856t109bzv4kkjo.jpgMặc dù đã về thế giới bên kia nhưng hình ảnh và giọng hát của ca sĩ Phi Nhung luôn ở trong tim người hâm mộ, bạn bè và người thân.

Sự ra đi của nghệ sĩ Phi Nhung không chỉ người thân, bạn bè mà toàn thể người hâm mộ đau xót. Cho đến hiện tại, khán giả chưa tin rằng nữ ca sĩ đã ra đi mãi mãi. Mặc dù đã về thế giới bên kia nhưng hình ảnh và giọng hát của ca sĩ Phi Nhung luôn ở trong tim người hâm mộ, bạn bè và người thân.

Xem thêm clip:

Xem thêm: Xúc động câu chuyện con gái Phi Nhung nhắc về mẹ, vẫn giữ điều này với đấng sinh thành

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022