Tờ LatinUS đưa tin hôm 17/12, một thẩm phán liên bang Mexico đã ra lệnh bắt giữ Rocha từ ngày 15/12, trong bối cảnh cơ quan chức năng không xác định được tung tích của ông.

rocha-1766116300-1529-1766116852.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UcqaivaTmnUK_o8ohMYuoQ

Chủ tịch tổ chức Miss Universe, Raul Rocha. Ảnh: Hector Vivas

Trước đó, FGR từng xếp Rocha vào diện nhân chứng được bảo vệ, nhưng hiện đã chuyển sang truy nã hình sự. Ông bị điều tra vì nghi ngờ liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu xuyên biên giới giữa Mexico và Guatemala. Chính phủ Guatemala cũng đã thu hồi quyết định bổ nhiệm Rocha làm Lãnh sự danh dự tại Mexico.

Lệnh bắt giữ được ban hành sau khi các đặc vụ FGR phát hiện Rocha không sinh sống tại địa chỉ mà ông khai báo với cơ quan chức năng. Nhà chức trách cho biết ông không có nơi cư trú cố định tại bang Mexico, bang Querétaro hay Mexico City, đồng thời thường xuyên xuất cảnh, gây khó khăn cho việc xác minh vị trí.

LatinUS dẫn kết quả điều tra của FGR cho thấy mối quan hệ bị cáo buộc giữa Rocha và các tổ chức tội phạm có thể đã giúp ông có giấy tờ giả, thuận lợi để rời Mexico.

Trước đó, hãng Associated Press cũng cho biết Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico - cơ quan chống rửa tiền nước này - đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của Rocha như một phần cuộc điều tra.

Raul Rocha Cantú là một doanh nhân Mexico có ảnh hưởng lớn, hiện giữ vai trò đồng sở hữu kiêm chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ từ năm 2024. Ông đồng thời điều hành Legacy Holding Group, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, sản xuất công nghiệp, hàng không, khách sạn, giải trí và ẩm thực. Bên cạnh đó, Rocha Cantú là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CYMSA, công ty chuyên sản xuất thiết bị và máy móc công nghiệp tại Mexico.

rocha2-1766116419-3470-1766116853.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pZZm4UaIzcqWulGoAQNeMQ

Raul Rocha bên tân Hoa hậu Hoàn vũ, Fátima Bosch.

Không chỉ Raul Rocha, một lãnh đạo khác có liên quan đến MUO cũng đang vướng rắc rối pháp lý là bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip - cựu CEO kiêm đồng sở hữu Miss Universe. Bà Anne đã bị tòa án Thái Lan phát lệnh bắt giữ vì không ra hầu tòa trong phiên xét xử cáo buộc lừa đảo 30 triệu baht (khoảng 24,4 tỷ đồng) vào ngày 25/11. Nhiều nguồn tin cho rằng nữ tỷ phú truyền thông này đã rời Thái Lan để tìm nơi trú ẩn tại Mexico.

Những rắc rối pháp lý liên tiếp xảy ra trong bối cảnh Tổ chức Miss Universe đang đối mặt với nhiều lùm xùm xoay quanh cuộc thi Miss Universe 2025 và các vấn đề nội bộ. Cuộc thi sắc đẹp này thời gian gần đây vướng hàng loạt tranh cãi như nghi vấn mua giải, gian lận trong chấm điểm, các người đẹp từ bỏ danh hiệu...

Mới đây, CEO của MUO là Mario Búcaro - một nhà ngoại giao Guatemala - cũng tuyên bố từ chức chỉ sau một tháng lên thay bà Anne.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi Puerto Rico quyết định tạm dừng thanh toán một phần phí đăng cai cho cuộc thi Miss Universe lần thứ 75, dự kiến tổ chức tại vùng lãnh thổ này của Mỹ vào năm tới.

Tuần này, Tổ chức Miss Universe xác nhận đã đóng cửa văn phòng tại Mexico, với lý do chuyển trụ sở hoạt động trở lại New York (Mỹ).

Kiều Vân

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022