Theo các tài liệu tòa án do People thu thập, một thẩm phán Tòa Thượng thẩm Los Angeles đã yêu cầu Angelina Jolie (50 tuổi) phải giao nộp các tin nhắn và email trao đổi với đối tác liên quan đến việc bán cổ phần nhà máy rượu Miraval, bao gồm những nội dung trước đó đã bị cô giữ lại hoặc che bớt. Phán quyết được đưa ra vào thứ Tư, ngày 17/12, chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 62 của Brad Pitt.

Brad Pitt và Angelina Jolie. Ảnh: People
Cụ thể, thẩm phán chấp thuận yêu cầu của Pitt buộc phía Jolie cung cấp chứng cứ, trong đó có các trao đổi không liên quan đến luật sư nhưng từng được cô giữ kín với lý do đặc quyền pháp lý. Theo lệnh của tòa, Jolie có 45 ngày để nộp đầy đủ các phiên bản chưa bị chỉnh sửa 22 tài liệu được liệt kê trong bảng kê đặc quyền ngày 14/2.
Một nguồn tin cho biết đội ngũ pháp lý của Brad Pitt tin rằng những email này sẽ chứng minh Jolie "không trung thực ngay từ đầu" về ý định thực sự khi bán phần sở hữu tại Miraval cho tập đoàn Stoli của tỷ phú người Nga.
Phản hồi trước phán quyết, luật sư Paul Murphy - đại diện Angelina Jolie - nói với People rằng nữ diễn viên "thất vọng trước cách tòa án diễn giải luật đặc quyền của bang California". Ông cho rằng quyết định này vi phạm luật, xâm phạm quyền được xét xử công bằng của Jolie và là biểu hiện mới nhất trong "nỗ lực kéo dài nhiều năm của Brad Pitt nhằm quấy rối và kiểm soát" thân chủ mình. Phía Jolie khẳng định sẽ kháng cáo.
Brad Pitt khởi kiện Jolie lần đầu vào năm 2022, cáo buộc cô đã bán 50% cổ phần Miraval cho Tenute del Mondo - công ty rượu vang thuộc Stoli Group - dù hai bên từng thỏa thuận rằng không ai được bán phần sở hữu nếu chưa có sự đồng ý của người còn lại. Jolie phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận này và nộp đơn phản tố, cho rằng Pitt đang tiến hành một cuộc chiến trả đũa nhằm vào cô.

Điền trang Miraval từng là tài sản chung của Brad Pitt và Angelina Jolie khi họ còn bên nhau. Ảnh: AFP
Các luật sư của Jolie cũng lập luận Pitt từ chối mua lại cổ phần của vợ cũ vì cô không chấp nhận ký thỏa thuận bảo mật (NDA) - thỏa thuận được cho là nhằm che giấu cáo buộc bạo hành của tài tử. Cáo buộc này liên quan đến chuyến bay riêng năm 2016, khi Pitt bị cho là đã có hành vi bạo lực bằng lời nói và thể chất với vợ con. Tuy nhiên, sau điều tra, tài tử không bị truy tố và Jolie cũng không theo đuổi cáo buộc hình sự vào thời điểm đó.
Gần đây, các tài liệu tòa án cho thấy Brad Pitt yêu cầu Angelina Jolie bồi thường 35 triệu USD liên quan đến việc cô bán cổ phần nhà máy rượu vào năm 2021.
Brad Pitt và Angelina Jolie đệ đơn ly hôn vào tháng 9/2016, hoàn tất thủ tục vào tháng 12/2024. Trong tài liệu gửi lên tòa vào tháng 10, Angelina tiết lộ chi tiết lý do cô bán cổ phần điền trang, vì khó khăn tài chính sau ly hôn và kỷ niệm đau buồn tại đây.
Kiều Vân



































