Tối 4/12, BTC Miss International Queen Vietnam (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam) ra thông báo về đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023.

Trước nay, nhiều người vẫn mặc định tấm vé này thuộc về Lương Mỹ Kỳ - Á hậu 1 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020.

Tuy nhiên, theo BTC Miss International Queen Vietnam, cơ hội dành cho Lương Mỹ Kỳ đang là 50/50, sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian Miss International Queen 2023 được tổ chức.

Nếu cuộc thi diễn ra vào tháng 3/2023 như thường niên, Lương Mỹ Kỳ sẽ là đại diện Việt Nam. Nhưng nếu cuộc thi diễn ra vào tháng 6 như năm ngoái, người đại diện sẽ là tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023.

luong-my-ky-03.jpgLương Mỹ Kỳ bên Hương Giang - người "khai sinh" ra Miss International Queen Vietnam.

Thông báo cụ thể của BTC như sau: "Sau khi Miss International Queen Vietnam 2020 kết thúc, theo dự kiến thì Miss International Queen Vietnam 2020 Trân Đài sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss International Queen 2021 và 1st Runner-up Lương Mỹ Kỳ sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss International Queen 2022.

Tuy nhiên, toàn cầu đã xảy ra 2 năm biến động vì dịch Covid 19, tất cả mọi kế hoạch phải thay đổi, trong đó ảnh hưởng đến việc tổ chức của Miss International Queen khiến Miss International Queen 2021 không thể diễn ra, dẫn đến việc Trân Đài đã tham gia Miss International Queen 2022, nên cơ hội tham dự Miss International Queen của Lương Mỹ Kỳ vẫn đang bị bỏ ngỏ.

luong-my-ky-04.jpg

Chúng tôi vẫn luôn ghi nhận và trân trọng sự cố gắng, tâm huyết cũng như sự chuẩn bị kỹ càng của Lương Mỹ Kỳ cho cuộc thi. Và theo thỏa thuận trong hợp đồng thì Miss International Queen Vietnam bắt buộc phải tổ chức hai năm một lần để cử đại diện tiếp theo đến Miss International Queen năm đó.

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng kinh tế khó khăn, Miss International Queen Vietnam đã được phép tổ chức trễ lại 1 năm là 2023. Cho nên sẽ có hai trường hợp xảy ra với Lương Mỹ Kỳ.

Trường hợp 1: Miss International Queen 2023 vẫn tổ chức vào tháng 3 như thường lệ thì Lương Mỹ Kỳ vẫn đại diện Việt Nam tham dự, vì lúc này Miss International Queen Vietnam 2023 vẫn còn đang diễn ra và người chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss International Queen 2024 vào tháng 3 năm sau.

Trường hợp 2: Nếu Miss International Queen 2023 thay đổi luôn kỳ tổ chức vào tháng 6 như Miss International Queen 2022 thì chúng tôi cũng rất tiếc vì lúc này Lương Mỹ Kỳ sẽ mất cơ hội tham dự.

Đây cũng là điều chúng tôi không muốn xảy ra, nhưng trong trường hợp bất khả kháng này thì chúng tôi sẽ không có lý do để không gửi đại diện Miss International Queen Vietnam 2023 tới Miss International Queen 2023, vì lúc này Miss International Queen Vietnam 2023 đã tổ chức xong.

Và hiện tại, thời gian tổ chức cuộc thi Miss International Queen 2023 vẫn chưa có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tiếp theo trong thời gian tới khi nhận được thêm thông tin về thời gian tổ chức của Miss International Queen 2023".

luong-my-ky-05.jpg

Lương Mỹ Kỳ sinh năm 1999, tên thật Lương Trung Kiên, từng nổi danh qua nickname "thánh lô tô". Cô sở hữu chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 90 - 60 - 90.

Mỹ Kỳ được biết đến nhiều hơn khi đoạt ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020. Sau khi có giải thưởng này, người đẹp hoạt động năng nổ hơn trên những sàn diễn thời trang, và vẫn chờ cơ hội được thi sắc đẹp quốc tế.

luong-my-ky-ava.jpg?width=150Sao Việt
Lương Mỹ Kỳ sẽ thổi lửa tại Miss International Queen 2023?

Zen Theo Vietnamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022