Ngày 23/3, trong chương trình Rendezvous - buổi gặp thân mật giữa Hà Anh Tuấn và những người bạn gắn bó âm nhạc của anh tại TP HCM, ca sĩ công bố hai quyết định quan trọng. Theo đó, bên cạnh tour diễn ở hai nhà hát biểu tượng ở Singapore và Australia, ba năm tới, anh tiếp tục làm đại sứ thương hiệu Menard Việt Nam.

Ca sĩ tiết lộ trong ấn tượng của anh, Menard tập trung nhiều nhân sự luôn cống hiến hết mình, có khoa học và mọi phương tiện phục vụ cộng đồng. "Với Menard, con người là quan trọng nhất", giọng ca Tháng tư là lời nói dối của em nhấn mạnh.

Đại diện Menard Việt Nam cho biết kỳ vọng gieo trồng, nuôi dưỡng thêm nhiều giá trị đẹp trong hành trình mới. Mở đầu, đơn vị sẽ đồng hành dự án âm nhạc "Sketch a Rose" của Hà Anh Tuấn năm nay.

anh-1-1711511396-9426-1711512501.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ida38K9rgr9H4BpzSbqLlw

Hà Anh Tuấn tặng hoa hồng cho đại diện Menard Việt Nam (thứ ba từ trái qua), tại sự kiện 23/3. Ảnh: Menard Việt Nam

Chủ đề "Sketch a Rose" (Phác thảo một đóa hồng) lấy cảm hứng từ vở kịch Tin ở hoa hồng của cố tác giả Lưu Quang Vũ. Dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách, người trẻ vẫn kiên định tiến về phía trước, tin vào điều tốt đẹp. Đại diện Menard Việt Nam ví tác phẩm là nguồn cảm hứng chunggiữa Hà Anh Tuấn và thương hiệu trong chặng đường tới.

"Bước sang cột mốc mới, chúng tôi tiếp tục kiên định với con đường xây dựng những điều tốt đẹp, kiến tạo giấc mơ ở một phiên bản khác. Năm nay, Menard sẽ phác thảo đóa hồng rực rỡ và tin rằng đó là biểu tượng hoàn hảo cho sự dịu dàng, ấm áp, tử tế", bà Lê Thanh Hương - CEO Menard Việt Nam - nói.

Mối duyên giữa Hà Anh Tuấn và hãng mỹ phẩm bắt đầu từ năm 2018, khi ca sĩ tham gia đại nhạc hội Son II Em mơ - sự kiện nghệ thuật gắn liền tên tuổi Menard. Đại diện thương hiệu nhận định âm nhạc của Hà Anh Tuấn có nhiều cảm xúc đẹp, hướng con người tới giá trị đích thực.

Khi ấy, Hà Anh Tuấn cũng nói đồng tình với triết lý sống của văn hóa Nhật mà thương hiệu nỗ lực truyền tải. "Chúng ta là người đầu tiên nhận ra vẻ đẹp chính mình, sau đó dùng nét đẹp ngoại hình lẫn tâm hồn để lan tỏa cảm hứng tích cực đến xã hội", anh nói.

Từ sự đồng điệu ấy, tháng 8/2020, Hà Anh Tuấn trở thành đại sứ Menard Việt Nam.

Anh-2-5548-1711512501.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aMR5ylwtX0OtMb5ByYc78A

Hà Anh Tuấn hát "Em à" trên sân khấu "Em Mơ", tháng 10/2018. Ảnh: Menard Việt Nam

Chung quan điểm tôn vinh phụ nữ và cái đẹp, Menard và Hà Anh Tuấn đặt mục tiêu lan tỏa tình yêu lớn cho cộng đồng, kiến tạo giá trị nhân văn.

Tháng 7/2021, nhãn mỹ phẩm đồng hành hai dự án "Sài Gòn cùng nhau nấu cơm", "Sài Gòn thương nhau' của êkíp Hà Anh Tuấn. Hàng nghìn suất ăn trao tận tay đồng bào khó khăn. Loạt thiết bị, vật dụng y tế được gửi đến bệnh viện chống dịch tuyến đầu.

Tiếp đó, đôi bên đề cao trách nhiệm bảo tồn thiên nhiên. Đầu năm 2021, 2022, Menard ủng độ dự án cộng đồng "Rừng Việt Nam" do Hà Anh Tuấn cùng cộng sự khởi xướng. Họ lần lượt gieo trồng 26.000 cây sa mộc tại Vị Xuyên (Hà Giang) và 5.000 cây sao đen ở Tà Kóu (Bình Thuận).

page-5507-1711512501.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gYEAW-_2SY1JAsUAe_G6Xg

Menard và Hà Anh Tuấn đồng hành nhiều hoạt động. Ảnh: Menard Việt Nam

Tháng 10/2022, đôi bên tổ chức đại nhạc hội Son IV Đối thoại. Tiếp đó, họ thăm Nhật Bản - quê hương của Menard - để tìm hiểu giá trị sơ khởi, chuẩn bị chặng đường đồng hành kế tiếp.

Hiếu Châu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022