Hội đồng quản trị Tập đoàn Yeah1 (YEG) công bố đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1. Đây là công ty do YEG sở hữu 99,99%. Giá trị thương vụ và đối tác nhận chuyển nhượng không được tiết lộ.

Giga1 ra mắt từ tháng 11/2020, là nền tảng thương mại đa kênh M2C (manufacturer to consumer) nhằm tạo ra sự hợp tác giữa nền tảng - hệ sinh thái bán hàng - phân phối - truyền thông và các doanh nghiệp sản xuất. Đây được xem như "giấc mơ" chung giữa Yeah1 và Tân Hiệp Phát - một trong những nhà sản xuất nước giải khát hàng đầu cả nước do ông Trần Quí Thanh làm chủ. Trước đó, con gái của ông Thanh là bà Trần Uyên Phương đã chi gần 300 tỷ đồng để thành cổ đông lớn của YEG.

screen-shot-2020-03-12-at-3240-6205-9389-1743387520.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cSjzV815wIVOWJazAwt9fQ

Bà Trần Uyên Phương, ông Trần Quí Thanh và ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống (3 người đứng giữa) trong buổi ký kết hợp tác hồi năm 2020. Ảnh: Yeah1

Thời điểm đó, nhà sáng lập Nguyễn Ảnh Nhượng Tống vẫn còn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Yeah1, kỳ vọng Giga1 có thể mang lại doanh thu gấp 5 lần mảng thế mạnh truyền thống là sản xuất nội dung đa phương tiện (media), từ đó giúp cải thiện tình hình kinh doanh YEG sau sự cố YouTube. Trong giai đoạn đầu, doanh thu đặt ra cho nền tảng này là trăm triệu USD mỗi năm. Về sau, Giga1 lên mục tiêu tiếp cận 35 triệu người dùng, phủ rộng 400.000 điểm bán toàn quốc và 1 tỷ USD giá trị thương mại lưu thông trong hệ sinh thái.

Tuy nhiên thực tế, mảng kinh doanh này lại không như kỳ vọng. Năm 2020, Yeah1 lỗ gần 181 tỷ đồng. Sang năm 2021, công ty lãi trở lại gần 30 tỷ nhưng nhờ thoái vốn các công ty con trong khi gánh nặng chi phí rất lớn. Đầu tháng 7/2021, Yeah1 bất ngờ muốn chuyển nhượng 51% cổ phần tại Giga1 nhưng bất thành.

Từ cuối tháng 7/2021, bà Trần Uyên Phương cũng liên tục bán cổ phần YEG và rút vốn toàn bộ vào khoảng giữa năm 2022. Giới đầu tư nhiều lần nhận định đây là động thái "cắt lỗ" của Tân Hiệp Phát. Cũng vào giữa năm 2022, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống bán hết cổ phiếu của mình và không tự ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Với thương vụ bán đi Giga1, ban lãnh đạo hiện tại của Yeah1 giải thích nhằm tối ưu hóa nguồn vốn hoạt động kinh doanh, nằm trong kế hoạch tương lai của công ty. Gần đây, doanh nghiệp này cũng liên tục thoái vốn các công ty con không nằm trong mảng kinh doanh trọng điểm - sản xuất chương trình truyền hình chất lượng cao (premium show) và nội dung ngắn (short content).

Sau thành công của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" và "Anh trai vượt ngàn chông gai", Yeah1 tuyên bố "cược tất tay" cho sản xuất chương trình truyền hình chất lượng cao. Doanh thu mảng này tăng hơn 9 lần từ 26 tỷ đồng (2023) lên hơn 242 tỷ đồng (2024).

Năm nay, họ tạm dừng hai show trên để tổ chức thêm các đêm nhạc (concert). Trừ đêm đầu tiên, còn lại họ tuyên bố bán hết khoảng 50.000 vé cho mỗi đêm concert chỉ trong vài chục phút. Bên cạnh đó, nhà sản xuất này cũng sẽ dồn lực cho hai chương trình mới là "Tân binh toàn năng" - thành lập nhóm nhạc nam trẻ, "Gia đình haha" - quảng bá và hỗ trợ tiêu thụ nông sản từng vùng miền.

Tất Đạt

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022