Ngày 4/5, trả lời báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không có kế hoạch nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần này. Tuy nhiên, quan chức Mỹ đã thảo luận với giới chức Trung Quốc về nhiều vấn đề.
Trong một cuộc phỏng vấn khác trên NBC News, phát sóng ngày 4/5, Tổng thống Mỹ tỏ ra lạc quan hơn về khả năng đạt thỏa thuận với Trung Quốc. Trong đó, ông thừa nhận "đã rất cứng rắn với Trung Quốc", khiến quan hệ thương mại hai nước gần như đóng băng.
"Chúng ta đã dừng hẳn mọi thứ. Điều đó có nghĩa chúng ta không còn mất cả nghìn tỷ USD nữa vì hiện tại Mỹ không giao thương với họ. Họ thực sự rất muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn ra thế nào, nhưng đó phải là một thỏa thuận công bằng", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới tại khuôn viên Nhà Trắng ngày 25/4. Ảnh: AFP
Khi được hỏi liệu có bất kỳ thỏa thuận thương mại nào được công bố tuần này hay không, ông Trump cho biết "rất có khả năng", nhưng không đưa ra thêm chi tiết. Cách đây vài ngày, ông cho biết có thể đạt thỏa thuận với một số nước như Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Quan chức hàng đầu trong chính quyền ông Trump đã tham gia hàng loạt cuộc họp với các đối tác thương mại, kể từ khi Tổng thống Mỹ công bố áp thuế đối ứng lên toàn bộ đối tác thương mại ngày 2/4. Trước đó, ông đã áp thuế riêng lên xe hơi, thép, nhôm và hầu hết sản phẩm từ Canada, Mexico, Trung Quốc.
Trả lời báo giới ngày 4/5, ông Trump cũng lặp lại lời chỉ trích rằng Trung Quốc đã kiếm lời từ hoạt động thương mại với Mỹ suốt nhiều năm. Ông thậm chí nhận định việc cựu Tổng thống Richard Nixon thiết lập quan hệ với Trung Quốc "là điều tồi tệ nhất" mà ông Nixon từng làm.
Trong khi đó, ngày 2/5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Mỹ đã tiếp cận nước này để tìm kiếm khả năng đàm phán về mức thuế 145%. Bắc Kinh cũng tuyên bố cởi mở với việc đối thoại.
Trước đó, Trung Quốc nhiều lần phủ nhận thông tin ông Trump đưa ra rằng hai nước đang đàm phán. Đây được coi là tín hiệu hạ nhiệt trong cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nước. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng nhấn mạnh Mỹ cần có hành động nhằm sửa chữa "những hành vi sai lầm" và hủy bỏ các mức thuế đơn phương. Washington phải thể hiện "sự chân thành" trong quá trình đàm phán. "Việc lấy đối thoại làm cái cớ để ép buộc sẽ không hiệu quả", bộ này tuyên bố.
Hà Thu (theo Reuters)