Thông tin được Ngân hàng hoàng gia Canada (RBC) thông báo cuối tuần trước, sau sự ra đi của các nhà băng lớn khác như TD, Montreal, Ngân hàng quốc gia Canada và Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada (CIBC).
RBC là ngân hàng có vốn hóa lớn nhất Canada, với 250 tỷ CAD (gần 170 tỷ USD) tính đến ngày 3/2. Phát ngôn viên RBC cho biết họ rời Liên minh ngân hàng Net Zero (NZBA) do đã sở hữu công cụ, khả năng thực hiện cũng như đo lường hiệu suất thực thi các chiến lược khí hậu.
Logo của Ngân hàng hoàng gia Canada (RBC) bên ngoài một chi nhánh ở Ottawa, Ontario, Canada, ngày 14/2/2019. Ảnh: Reuters
Liên minh Ngân hàng Net Zero (NZBA) là sáng kiến của cựu Thống đốc Ngân hàng Canada Mark Carney, thành lập vào 2021 dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Liên minh tập hợp các ngân hàng hàng đầu toàn cầu, cam kết điều chỉnh hoạt động cho vay, đầu tư và thị trường vốn theo mục tiêu phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050.
Làn sóng loạt ngân hàng Mỹ và Canada rời khỏi liên minh NZBA bắt đầu với Goldman Sachs đầu tháng 12 năm ngoái, sau nhiều tháng chịu áp lực từ một số chính trị gia đảng Cộng hòa.
Các chính trị gia này cho rằng việc tham gia các liên minh khí hậu có thể vi phạm quy tắc chống độc quyền, khiến vốn rót vào các công ty nhiên liệu hóa thạch sụt giảm. Áp lực lên các thành viên liên minh khí hậu ngày một gia tăng sau khi đảng Cộng hòa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử và ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ lần hai.
Động thái của Goldman Sachs kéo theo làn sóng rời NZBA, gồm các ngân Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, và mới đây là loạt ngân hàng lớn của Canada.
Khi Goldman Sachs - ngân hàng đầu tiên rời đi, tổng tài sản của liên minh này là 73.000 tỷ USD. Sau sự ra đi liên tiếp của các ngân hàng lớn từ Mỹ và Canada, tổng tài sản của các thành viên trong liên minh còn 56.000 tỷ USD. Mặc dù rời khỏi liên minh, các ngân hàng cho biết họ vẫn giữ cam kết thực hiện các kế hoạch chuyển đổi khí hậu.
Bảo Bảo (theo Reuters)