Sáng 9/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Yagi, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc có mưa to, ngập lụt nghiêm trọng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết một số công ty điện lực phải chủ động ngừng cung cấp điện để ngăn ngừa sự cố và đảm bảo an toàn.

Tại Lào Cai, đến 10h, công ty điện lực đã cắt trên 600 trạm biến áp hạ thế, tương ứng hơn 100.000 khách hàng bị mất điện. Hiện, Điện lực Lào Cai huy động tối đa nhân lực ứng trực để khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra.

Khoảng 13.650 khách hàng ở Cao Bằng bị mất điện. Trong đó, huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc bị cô lập bởi lũ, mất tín hiệu sóng điện thoại. Nguồn điện cho các trạm bơm tiêu úng tại tỉnh này vẫn được duy trì.

Tại Bắc Kạn, nhiều cột điện hạ thế bị sạt lở, gẫy, đổ. Điện lực huyện Ba Bể buộc ngừng cấp điện 18 trạm biến áp, khiến 2.540 khách hàng bị ảnh hưởng.

909229f94802ef5cb613-4815-1725861717.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1mYKy-n_yzTgTRDS1dwfTw

Một trạm biến áp trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ngập sâu trong nước, ngày 9/9. Ảnh: EVN

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Yagi, hệ thống điện bị tê liệt diện rộng. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện do 5 đoạn đường dây 500kV, 31 đường dây 220kV, 97 đường dây 110kV gặp sự cố. Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), hơn 5,7 triệu khách hàng bị cắt điện do bão.

Ngày 9/9 - hai ngày sau bão - khoảng 4,2 triệu khách hàng (tương đương gần 74%) đã được cấp điện trở lại. Hiện hơn 110.000 khách hàng ở Quảng Ninh có điện trở lại, tương đương 24%. Điện lực Quảng Ninh cho biết hôm nay họ sẽ cấp điện trở lại cho các khách hàng ưu tiên ở thành phố Hạ Long. Các khu vực còn lại, do nhiều cột điện bị gãy đổ, dự kiến được khôi phục trong vài ngày tới.

Tại Hà Nội, 290.000 khách hàng bị ảnh hưởng do bão Yagi, hầu hết ở khu vực các huyện ngoại thành. Đến nay, gần như toàn bộ 100% các khách hàng này đã được khôi phục cấp điện.

Tương tự, Thanh Hóa đã khắc phục xong, cấp điện trở lại cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Trước đó, có 18 đường dây trung áp bị sự cố, 10 cột hạ áp bị gãy đổ và 5 cột bị nghiêng do bão. Sự cố kiến 68.000 khách hàng bị ảnh hưởng.

Khoảng 4.000 cán bộ nhân viên của công ty điện lực tham gia khắc phục hậu quả, khôi phục điện sau bão. Ngoài ra, 413 cán bộ, công nhân kỹ thuật từ 13 đơn vị trực thuộc được huy động để hỗ trợ xử lý sự cố lưới điện tại Quảng Ninh, Hải Phòng.

Cũng theo EVN, các máy thủy điện ở khu vực phía Bắc vận hành bình thường, lưu lượng nước đến các hồ thủy điện tăng do ảnh hưởng của mưa bão. Một số hồ chứa thủy điện đang mở các cửa xả để điều tiết. Cụ thể, Lai Châu mở 1 cửa xả; Hòa Bình và Thác Bà 2 cửa. Các nhà máy Tuyên Quang, Bản Chát và Huội Quảng mở 4 cửa xả; Trung Sơn, Bản Vẽ lần lượt 6 cửa. Ngoài ra, ngành điện đã khôi phục 70-75% các đoạn đường dây cao áp bị sự cố.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Yagi, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đang có mưa to từ 19h hôm qua đến 3h hôm nay. Lượng mưa ở An Phú (Yên Bái) 256 mm, Gia Phú (Lào Cai) gần 160 mm, Nấm Dần (Hà Giang) 153 mm, Yên Đổ (Thái Nguyên) 220 mm. Mưa lớn khiến nhiều địa phương ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đời sống của người dân, cũng như công tác cứu trợ, cứu hộ của lực lượng chức năng.

Phương Dung

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022