Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022, khép lại một năm nhiều tổn thất. Chốt phiên 30/12, S&P 500 giảm 0,3% xuống 3.839 điểm. Dow Jones mất 0,2%, xuống 33.147 điểm. Nasdaq giảm 0,1%, chốt phiên tại 10.466.

Năm nay, S&P 500 giảm 19,4% - lớn nhất kể từ năm 2008. Dow Jones và Nasdaq lần lượt giảm 8,8% và 33,1%, do sự lao dốc của cổ phiếu công nghệ. Giới đầu tư trước đó đã dự báo thị trường chứng khoán năm nay chậm lại sau 3 năm tăng liên tiếp. Nhưng ít người chuẩn bị cho một năm khó khăn như thế này.

screenshot-2022-12-31-at-8-45-9760-8920-1672451788.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TeUm8QWDuZneM-fsKkdBGw

Diễn biến S&P 500, Dow Jones và Nasdaq trong năm 2022.

Lạm phát vẫn ở mức cao hơn dự đoán của Phố Wall, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khởi động đợt tăng lãi suất mạnh nhất nhiều thập kỷ. Xung đột Ukraine và căng thẳng trên thị trường năng lượng sau đó càng khiến thị trường biến động. Bóng ma suy thoái toàn cầu cũng đang dần hiển hiện.

"Chúng ta đã trải qua mọi thứ, từ tình hình Covid-19 ở Trung Quốc đến xung đột Ukraine. Tất cả đều nghiêm trọng. Và đối với các nhà đầu tư, hành động của Fed cũng là một nguyên nhân nữa", Art Cashin - một lãnh đạo tại UBS đánh giá.

Nhóm cổ phiếu tăng trưởng - vốn tăng mạnh trong đại dịch - đã dần đi xuống. Nhà đầu tư chuyển sang nắm giữ tiền mặt. Việc hàng loạt tài sản bị bán tháo trong năm 2022 gây tổn hại đặc biệt cho các nhà đầu tư sử dụng chiến lược 60/40 - 60% tiền vào cổ phiếu và 40% vào trái phiếu.

"Năm 2022 có lẽ là một trong những năm khó khăn nhất cho những người tham gia thị trường", Hani Redha - Quản lý danh mục đầu tư toàn cầu tại PineBridge Investments cho biết.

Trên thực tế, Dow Jones và S&P 500 đã chấm dứt được chuỗi ba quý giảm liên tiếp. Dù vậy, thành tích quý IV vẫn không đủ xoay chuyển kết quả chung của cả năm. Trong khi đó, Nasdaq - chỉ số bị chi phối bởi những hãng công nghệ như Apple, Tesla và Microsoft - lần đầu trải qua 4 quý giảm liên tiếp kể từ 2001.

screenshot-2022-12-31-at-8-47-6213-5284-1672453595.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QPFyxNVJt4gpsMo6tpWjxw

Diễn biến S&P 500, Dow Jones và Nasdaq theo quý trong năm 2022. Đồ thị: CNBC

Khối lượng giao dịch trong tuần này rất thấp - trái ngược với một năm bận rộn trên thị trường. Nhiều nhà giao dịch đã hy vọng thị trường chứng khoán kết thúc năm với số điểm cao, như các dịp Giáng Sinh và năm mới trước đây.

Chứng khoán Mỹ có xu hướng tăng trong giai đoạn Noel. Kể từ năm 1950, mức tăng trung bình là 1,3% trong 5 phiên giao dịch cuối năm và 2 phiên đầu năm mới. Nhưng năm nay, S&P 500 đã giảm 0,1% trong 5 ngày đầu tiên của giai đoạn này.

Rất ít nhà đầu tư cho rằng thị trường sẽ bớt biến động trong tuần giao dịch đầu 2023. Tuy nhiên, một số hy vọng thị trường chạm đáy trong năm sau, để khởi đầu cho một đợt phục hồi mới.

"Lạm phát vẫn đang cao, thị trường nhà đất đang suy giảm, tốc độ tăng trưởng chậm lại. Tất cả những điều đó cho thấy nền kinh tế có khả năng tiếp tục đi xuống trong nửa đầu năm 2023", Peter Essele, Trưởng bộ phận quản lý danh mục đầu tư của Commonwealth Financial Network, nhận xét.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng điều này có thể khiến Fed đưa ra tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất năm tới. "Điều đó có thể tạo ra triển vọng sáng sủa cho nửa cuối năm 2023", vị chuyên gia nhận định.

Chủ tịch Fed Jerome Powell gần đây tuyên bố Fed không thể xem xét hạ lãi suất cho đến khi họ chắc chắn lạm phát đang chậm lại và hướng tới mục tiêu 2%.

Ở những thị trường khác, chỉ số Stoxx Europe 600 theo dõi cổ phiếu toàn châu Âu giảm 1,3%, kết thúc năm với mức giảm khoảng 13% - lớn nhất kể từ 2018. Tại châu Á, Hang Seng của Hong Kong và Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục đều giảm 15%. Nikkei 225 (Nhật Bản) mất 9,4% từ đầu năm.

Trên thị trường hàng hóa, dầu Brent tăng 2,9% lên 85,91 USD một thùng hôm qua. Giá dầu này đạt mức tăng 10% trong năm nay.

Phiên An (theo WSJ, CNBC)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022