Năm 2020, cô sáng lập Van•Hoa với mong muốn tạo ra những sản phẩm quà tặng "nhìn là thấy Việt Nam". Tới nay, thương hiệu đã có những bước tiến dài khi phạm vi hoạt động rộng hơn: thiết kế và sản xuất sản phẩm lưu niệm văn hóa, tư vấn thương hiệu, nghiên cứu, xây dựng câu chuyện và trải nghiệm, hợp tác triển khai các dự án sáng tạo.
"Van•Hoa không chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp, mà còn là tầm nhìn mới về tư duy thiết kế và văn hóa trong phát triển bền vững, tạo tác động tích cực cho cộng đồng", nữ doanh nhân trẻ chia sẻ.

Nguyễn Huyền Châu- nhà sáng lập Van•Hoa, cựu sinh viên RMIT. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngoài hợp tác với các doanh nghiệp lớn, Van•Hoa chủ động kiến tạo không gian khuyến khích và bảo toàn tư duy sáng tạo qua các dự án nội bộ về hoa văn Việt ứng dụng trong thiết kế, hỗ trợ thương hiệu cho các doanh nghiệp trẻ như MAJ Vietnam hay Magnolia Responsible Travel, tổ chức sân chơi sáng tạo "Về nhà ăn cơm" hợp tác với UNESCO Việt Nam...
Dấu ấn của Van•Hoa cùng tư duy kinh tế tuần hoàn thể hiện rõ nét ở sân chơi Triển lãm Doanh nghiệp Xanh của cựu sinh viên RMIT (RMIT Alumni Green Business Showcase) 2024.
Với đề bài nhấn mạnh khả năng tái sử dụng và tái chế, Van•Hoa phát triển ý tưởng Green Spiral, biểu tượng của sự tuần hoàn và chuyển động không ngừng, bằng cách ứng dụng tư duy Thiết kế tuần hoàn CIRCO và biến không gian triển lãm thành nơi kể câu chuyện về tái tạo, phát triển bền vững.
Qua triển lãm, Van•Hoa giới thiệu mẫu thử nghiệm khung trưng bày "tuần hoàn" bằng gỗ, khuyến khích tái sử dụng nhằm giảm thiểu rác thải sau sự kiện. Mỗi sản phẩm của Van•Hoa tại triển lãm đều đáp ứng tiêu chí thẩm mỹ, bền vững, tháo rời được.

Triển lãm Doanh nghiệp Xanh của cựu sinh viên RMIT thể hiện rõ nét dấu ấn của Huyền Châu và Van•Hoa. Ảnh: RMIT
Trước khi thành lập Van•Hoa, Nguyễn Huyền Châu là cựu sinh viên xuất sắc của RMIT. Kể lại quãng thời gian mới nhập học, cô cho biết bản thân nhút nhát, thụ động, thường không dám đặt câu hỏi trước lớp, phải chờ hỏi riêng. Một giảng viên đã khuyến khích Châu đặt câu hỏi thông minh ấy trước lớp, để học hỏi nhiều hơn thay vì sợ sai. Cuộc trò chuyện này đã thay đổi trải nghiệm học tập của cô mãi mãi.
Từ đó, Châu trở nên chủ động hơn và có động lực làm những gì mình muốn và đấu tranh cho những gì mình tin tưởng. Thái độ tích cực ấy cùng tư duy và kiến thức ngày một rộng mở qua quá trình học tập đã dẫn Châu đến giải Thủ lĩnh sinh viên của RMIT Việt Nam, sau đó, lọt vào nhóm 10 đội xuất sắc nhất cuộc thi Lập Kế hoạch kinh doanh của Đại học RMIT tại Melbourne.
"RMIT là nơi đầu tiên không chỉ khuyến khích tôi đặt câu hỏi mà còn tạo điều kiện để tôi thử nghiệm với những ý tưởng mới", Châu chia sẻ.

Huyền Châu (ngoài cùng, bên trái) cùng đội của mình tại cuộc thi Lập Kế hoạch kinh doanh của Đại học RMIT tại Melbourne. Ảnh: RMIT
Huyền Châu cho biết thêm, môi trường sáng tạo và khuyến khích tìm tòi tại RMIT đã định hình nên một cô gái dám nghĩ dám làm, mạnh dạn theo đuổi đến cùng với lĩnh vực mình đam mê. Dù tốt nghiệp Cử nhân Thương mại, cô vẫn ứng dụng được kiến thức này trong các lĩnh vực mới trong ngành công nghiệp văn hoá và sáng tạo. Khả năng tiếp thu giúp cô nghiên cứu sâu về lịch sử và văn hóa, mà còn nhận được lời mời chia sẻ từ nhiều góc nhìn đa chiều.
Sau khi tốt nghiệp RMIT, Châu giành học bổng IATSS về lãnh đạo bền vững tại Nhật Bản, tham gia cộng đồng Global Shapers của Diễn đàn kinh tế thế giới, là người Việt đầu tiên dưới 30 tham dự Cuộc họp thường niên tại Davos, Thụy Sĩ 2014.
Tại sự kiện Vietnam Day (Ngày văn hóa Việt Nam) năm 2022 do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ tổ chức, Van•Hoa có cơ hội mang nghệ thuật đan lát truyền thống và góp phần giới thiệu gần 20 doanh nghiệp định hướng bền vững của Việt Nam lan tỏa tại một sân khấu quốc tế.
Không chỉ vươn ra thế giới thông qua các dự án xã hội, Van•Hoa hợp tác với doanh nghiệp xây dựng Anantagraha với lịch sử hơn 20 năm hoạt động tại Indonesia. Qua đó, thương hiệu làm quen với những tiêu chuẩn quốc tế, thích nghi với môi trường làm việc đa văn hóa và trau dồi năng lực để hướng tới một thị trường rộng lớn và chuyên nghiệp hơn. Đi từ ý tưởng nhỏ đến dự án vươn xa hơn ra biển lớn, Nguyễn Huyền Châu cùng đội ngũ Van•Hoa đang tạo cảm hứng mạnh mẽ lên cộng đồng về sự kết nối, sáng tạo và trách nhiệm.
Theo nhà sáng lập Van•Hoa, việc khám phá bản thân và xác định lý tưởng, luôn sẵn sàng cho thử thách mới là điều rất quan trọng. Với cô, giai đoạn quan trọng đó đã luôn được RMIT chắp cánh để sẵn sàng vững bước đón nhận mọi thử thách để thành công và mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Huyền Châu chia sẻ về hành trình sáng lập Van•Hoa. Video: RMIT
Nhật Lệ