Bộ phim Trục Ngọc do Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách đóng chính gây tranh cãi cả về nội dung lẫn cách xây dựng hình tượng nhân vật. Trong đó, nam chính Tạ Chinh vốn là tướng quân nhưng luôn tỏ ra yếu đuối, cảnh quay đánh giặc ít, quần áo luôn chỉn chu đầu tóc gọn gàng da mặt được sử dụng bộ lọc trở nên mịn màng, vì vậy bị khán giả chỉ trích là "tướng quân kem nền".
Nữ chính Phàn Trường Ngọc cũng không được lòng khán giả vì tính cách có nhiều lỗ hổng. Trong nguyên tác, Trường Ngọc xuất thân là cô gái mổ heo nhưng luôn tự tin, không ngại cường quyền, sau khi khi tòng quân cô còn học chữ học binh pháp. Trong phim, Trường Ngọc tự ti vì hoàn cảnh của mình, lo sợ Tạ Chinh sẽ xem thường cô.

Vai diễn nữ chính của Điền Hi Vi trong Trục Ngọc gây tranh cãi vì luôn cảm thấy không xứng với thân phận Hầu gia của nam chính, trong khi cô là ân nhân cứu mạng của Tạ Chinh
Thậm chí, đoàn phim không có cảnh Trường Ngọc học chữ mà thường xuyên lấy việc cô mù chữ ra làm mảng miếng hài nhạt. Khán giả cho rằng sự thay đổi này khiến thiết lập nhân vật của Trường Ngọc không hợp lý, vì một người không được học về võ thuật binh pháp như cô lại dễ dàng đánh thắng kẻ phản diện là tướng quân nắm giữ binh quyền hàng chục năm. Khán giả chê phim lăng xê nữ chính đến mức vô lý.
Chính vì vậy, nhiều khán giả đã nhắc đến tác phẩm Lục Trinh Truyền Kỳ của Triệu Lệ Dĩnh. Bộ phim này lên sóng từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn được yêu thích. Năm 2024, đài truyền hình Hồ Nam Trung Quốc cho phát sóng lại Lục Trinh Truyền Kỳ, đạt liên tiếp 23 lần quán quân rating khung giờ buổi sáng.

Lục Trinh Truyền Kỳ có rating 1,99%, xếp thứ ba trong năm 2013. Dù chiếu lại nhiều lần phim vẫn được yêu thích
Sức sống của Lục Trinh Truyền Kỳ nằm ở việc xây dựng nhân vật nữ chính hợp lý thuyết phục người xem, xứng danh "đỉnh cao phim đại nữ chủ". Bộ phim lấy nhân vật Lục Trinh làm trung tâm, tư tưởng của nữ chính sáng suốt không vì tình yêu mà bi lụy bỏ dở sự nghiệp, cũng không vì người yêu mà kiểm soát dụ dỗ, còn không vì đàn ông mà từ bỏ ước mơ thăng quan. Chính tư duy mạnh mẽ độc lập này khiến khán giả yêu thích Lục Trinh Truyền Kỳ.

Nội dung và ý nghĩa của phim không hề lỗi thời dù đã qua 13 năm
Trong phim, Lục Trinh cứu Thái tử Bắc Tề Cao Trạm (Trần Hiểu đóng), lúc này tay Cao Trạm bị thương có khả năng không thể tiếp tục cầm kiếm luyện võ khiến chàng vô cùng bất lực bế tắc. Lục Trinh thấy chàng buông xuôi đã "chửi mắng" Cao Trạm vì quá dễ bỏ cuộc, không trân trọng mạng sống của mình.

Lục Trinh luôn là cô gái mạnh mẽ có chính kiến
Dù Lục Trinh xuất thân là con gái của một tiểu quan, bị mẹ kế hãm hại phải bỏ trốn, nhưng nàng không sợ hãi tự ti trước Thái tử Cao Trạm, nàng nói: "Ta cứu chàng, chàng có dám chê ta". Lục Trinh cũng từng thề: "Từ nay về sau, ta muốn làm mọi chuyện còn xuất sắc hơn nam nhân".
Trong hành trình vào cung và vươn lên làm nữ tể tướng của Lục Trinh, nàng luôn nỗ lực học hỏi, tận tâm với công việc. Khi Lục Trinh được Thái hậu cất nhắc, Cao Trạm không muốn người yêu làm việc dưới tay kẻ thù, Lục Trinh không chấp nhận, nàng cho rằng sự nghiệp của mình không thể bị ảnh hưởng bởi mối hận của người yêu.

Lục Trinh không ngại cãi nhau, đánh Cao Trạm khi anh buộc cô hy sinh sự nghiệp để ở bên mình

Hành trình trở thành nữ tể tướng của Lục Trinh khiến khán giả thích thú
So sánh với những bộ phim mang danh "đại nữ chủ" hiện tại nhưng nữ chính luôn bị vây quanh bởi chuyện tình ái, khán giả cảm thấy ngán ngẩm. Hiện tại, người xem yêu thích những người phụ nữ độc lập có sự nghiệp riêng, bởi sự tự ý thức về nữ quyền ngày càng cao. Chính vì vậy, nhân vật Phàn Trường Ngọc của Điền Hi Vi đã đi ngược lại với sự phát triển của thời đại, chỉ có vẻ ngoài là "đại nữ chủ", bản chất vẫn lấy quan điểm sự yêu thích của đàn ông làm kim chỉ nam.
Trong sự nghiệp của mình, Triệu Lệ Dĩnh cũng có rất nhiều tác phẩm xuất sắc thể hiện tinh thần độc lập vươn lên không ngừng của phụ nữ, dám đối đầu với cường quyền và chống lại tư tưởng phụ quyền như Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Gió Thổi Bán Hạ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia...
nguồn: QQ




































