Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) năm 2025 tuyển sinh 5 chương trình ngành Công nghệ thông tin, gồm: đại trà, chất lượng cao, đặc thù (Việt - Nhật), định hướng ứng dụng, liên kết quốc tế theo hình thức 2+2 với Đại học La Trobe (Australia).

Các tổ hợp được trường dùng xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), X06 (Toán, Lý, Tin), X26 (Toán, Tin, Anh).

Sự khác biệt giữa 5 chương trình như sau:

Tiêu chí

Đại trà

Chất lượng cao, đặc thù

Định hướng ứng dụng

Liên kết La Trobe (Australia)

Ngôn ngữ đào tạo

Tiếng Việt

Tiếng Việt + 50% môn chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh

Tiếng Việt

- 2 năm tại học viện: tiếng Việt và tiếng Anh - 2 năm tại nước ngoài: tiếng Anh

Thời gian đào tạo

4,5 năm

4,5 năm

4 năm

4 năm (2 năm PTIT + 2 năm La Trobe)

Tổng số tín chỉ

150

153

130

Theo chuẩn La Trobe (120-130 tín chỉ tương đương)

Định hướng đào tạo

Hàn lâm, nền tảng cơ bản

Hàn lâm + thực hành + kỹ năng mềm; chuẩn đầu ra cao hơn

Ứng dụng thực tiễn, gắn với doanh nghiệp

Chuẩn quốc tế, định hướng toàn cầu

Đặc điểm nổi bật

Phổ biến, học phí thấp, đông sinh viên

Lớp nhỏ, tăng cường kỹ năng chuyên môn, hỗ trợ sát sao

Chứng chỉ chuyên môn, gắn với doanh nghiệp, nhiều học phần kỹ năng mềm

Học chương trình tiêu chuẩn Australia, giảng viên quốc tế/đối tác

Cơ hội thực hành/dự án

Thời lượng vừa phải

Nhiều, tăng cường dự án thực tế, startup, nhóm

Làm đồ án, thực tập bắt buộc tại doanh nghiệp

Gắn với nghiên cứu quốc tế, bài bản từ đầu

Học phí (ước tính)

35-37 triệu đồng/năm

55 triệu đồng/năm

40 triệu đồng/năm

62 triệu đồng/năm tại PTIT; cao hơn nếu học tại Australia

Bằng cấp

Kỹ sư

Kỹ sư (ghi rõ chất lượng cao)

Cử nhân định hướng ứng dụng

Cử nhân của Đại học La Trobe

Yêu cầu đầu vào

Đáp ứng điểm chuẩn

Đáp ứng điểm chuẩn; cần có kỹ năng tiếng Anh tốt

Đáp ứng điểm chuẩn

Yêu cầu tiếng Anh (IELTS ≥ 5.5 hoặc tương đương)

Cơ hội học tiếp sau đại học

Trong và ngoài nước nếu đủ điều kiện

Cơ hội tốt hơn do rèn tiếng Anh, kỹ năng nghiên cứu

Trong và ngoài nước nếu đủ điều kiện

Thuận lợi để học lên tại Australia hoặc các nước khác

Cơ hội việc làm

Tốt

Rộng mở với kỹ năng tiếng Anh tốt

Đáp ứng tốt yêu cầu công việc thực tiễn doanh nghiệp

Dễ làm việc ở môi trường quốc tế, công ty nước ngoài

Ghi chú: Riêng chương trình Kỹ sư Công nghệ thông tin Việt Nhật, ngoài các học phần tiếng Anh, sinh viên được học 17 học phần tiếng Nhật để đạt chuẩn đầu ra là N3 tiếng Nhật.

Ngoài 5 chương trình Công nghệ thông tin trên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có nhiều ngành gần như: An toàn thông tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo.

TS Nguyễn Duy Phương, Trưởng khoa Công nghệ thông tin 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cho biết các ngành, chương trình đào tạo này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam trong tương lai.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam hiện có 74.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin với hơn 1,2 triệu lao động. Dự báo đến năm 2030, con số này tăng lên 3 triệu, trong bối cảnh nền kinh tế số Việt Nam có thể đạt giá trị 74 tỷ USD.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có cơ hội việc làm cao. Mức lương tháng phổ biến của các kỹ sư mới ra trường là 15-20 triệu đồng, các kỹ sư có kinh nghiệm 2-3 năm 20-40 triệu.

Dù nhu cầu nhân lực rất lớn, ông Phương cho rằng sự cạnh tranh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin ngày càng gay gắt. Điều này đòi hỏi sinh viên có tư duy toán học, suy luận logic tốt, đam mê công nghệ và thành thạo tiếng Anh, có kỹ năng làm việc nhóm, hiểu biết về thị trường, tư duy tổ chức xây dựng và vận hành sản phẩm thực tế.

"Đây là ngành học mở ra nhiều cơ hội toàn cầu hóa, tiềm năng thu nhập cao, nhưng không dành cho những cá nhân ngại học hỏi, thiếu sự chủ động trong cập nhật kiến thức và công nghệ mới", ông Phương nhấn mạnh.

PTIT-1753672269-2194-1753672378.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Fu6xssDnLkZ6BWagaf9LOg

Sinh viên PTIT trong hoạt động tư vấn tuyển sinh hồi tháng 5. Ảnh: PTIT

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022