Cuộc thi quý III chương trình Đường lên đỉnh Olympia được phát sóng ngày 20/7 là màn tranh tài của bốn thí sinh Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Hoàng Công Nguyên (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Phạm Tuấn Thành (THPT Liên Hà, Hà Nội) và Lê Hoàng Trân Châu (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị).

Mở đầu cuộc thi, Thanh Tùng chia sẻ có phần may mắn khi "vượt khe cửa hẹp" để góp mặt. Nam sinh đạt 165 điểm, là người về nhì cao điểm cao nhất ở vòng thi tháng.

thanh-tung-1-1752996785-8666-1753001311.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cUVEbfJVPOv50XU3q0tVvA

Đoàn Thanh Tùng tại cuộc thi quý III Đường lên đỉnh Olympia, phát sóng ngày 20/7. Ảnh: VTV

Tùng cũng là thí sinh thi phần Khởi động đầu tiên và mất điểm 5/6 câu ở lượt thi cá nhân. Nam sinh chỉ giành được một điểm 10 với câu trả lời về Côn Đảo - khu Ramsar biển đảo đầu tiên của Việt Nam. Trong khi đó, Công Nguyên, Tuấn Thành cùng giành 30 điểm, Trần Châu có 40 điểm lượt thi này.

Đến lượt khởi động chung có 12 câu hỏi, thí sinh phải bấm chuông để giành quyền trả lời, đúng được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm. Thanh Tùng và Tuấn Thành cùng bấm chuông 3 lần và đều trả lời đúng, mang về thêm 30 điểm. Cùng số lần nhấn chuông nhưng Trân Châu chỉ có một câu trả lời đúng. Công Nguyên cũng chỉ có thêm 10 điểm ở lượt thi này.

Tuấn Thành tạm dẫn đầu sau phần thi Khởi động với 60 điểm, ba thí sinh còn lại đều có 40 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, 4 thí sinh cùng đi tìm từ khóa có 7 chữ cái. Câu hỏi đầu tiên về chất bán dẫn mang lại cho Thanh Tùng 40 điểm, Công Nguyên và Tuấn Thành lần lượt được 30 và 20 điểm.

Khi MC đang đọc câu hỏi tiếp theo, thì lần lượt Thanh Tùng rồi Tuấn Thành nhấn chuông xin trả lời từ khóa "chướng ngại vật". Câu trả lời của Thanh Tùng là "đất hiếm" trong khi Thành cho rằng là "silicon".

"Em trả lời theo cảm tính, chưa có dữ kiện nào để chắc chắn về câu trả lời. Có lẽ em nên thử vận may một lần", Thanh Tùng giải thích. Trong khi Tuấn Thành cho biết câu trả lời "silicon" dựa vào thông tin chất bán dẫn ở câu 1 và một góc hình ảnh minh họa được hé mở.

Niềm vui đến với Thanh Tùng khi "đất hiếm" là câu trả lời đúng, em vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. Minh họa cho từ khóa này là hình ảnh đất hiếm được khai thác tại một mỏ ở khu vực Tây Bắc của tác giả Gia Chính, báo VnExpress.

6928b72fd58f13d14a9e-3558-1668-5728-1868-1753001311.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ghB2esuohuMpfThgLa27xA

Đất hiếm ở một mỏ ở Tây Bắc Việt Nam. Ảnh: Gia Chính

Đến vòng Tăng tốc, Thanh Tùng gia tăng cách biệt khi trả lời đúng cả 4 câu, mang về thêm 130 điểm. Trong đó, nam sinh có hai lần đưa ra đáp án nhanh nhất về công nghệ sơn tĩnh điện và sắp xếp tranh theo tên gọi.

Trân Châu có thêm 90 điểm với ba câu trả lời đúng, nhanh thứ hai. Tuấn Thành và Công Nguyên đem về 60 và 50 điểm.

Kết thúc phần thi, Công Nguyên có 100 điểm, Tuấn Thành và Trân Châu cùng đạt 130. Thanh Tùng tạo khoảng cách an toàn với 230 điểm.

Với điểm số tạm dẫn đầu, Thanh Tùng là người đầu tiên bước vào phần thi Về đích. Nam sinh bày tỏ mong muốn mang điều đặc biệt về cho hội trại kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa, sắp tới. Tùng chọn gói 60 điểm với 3 câu hỏi nhưng đều không trả lời đúng và bị trừ 20 điểm.

Câu đầu tiên trong gói của Tùng hỏi về một câu hát trong tác phẩm Khát vọng tuổi trẻ của nhạc sĩ Vũ Hoàng, lấy cảm hứng từ lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ khai mạc trường Đại học Nhân Dân Việt Nam ngày 19/1/1955.

Đáp án của Thanh Tùng là "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay". Sau đó, Tuấn Thành giành quyền trả lời, ngân câu hát tương tự, chỉ thay từ "hãy hỏi" bằng "tự hỏi".

Nhưng đáp án của chương trình là "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay". Do đó, Tuấn Thành bị trừ 10 điểm.

Trong phần về đích của Tuấn Thành và Công Nguyên, Thành Tùng giành thêm 60 điểm với câu hỏi về lịch sử và địa lý, song cũng bị trừ 15 điểm vì sai một câu Vật lý.

Chung cuộc, nam sinh giành vòng nguyệt quế với số điểm 255. Tuấn Thành về nhì với 120 điểm, tiếp theo là Trân Châu và Công Nguyên, lần lượt 110 và 60 điểm.

518348277-1161077699377263-611-1870-9652-1753001311.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=G91e7L_X-VqEL6aQsyj8Tw

Thanh Tùng nhận vòng nguyệt quế và phần thưởng 30 triệu đồng. Ảnh: VTV

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia thường diễn ra vào tháng 10 hàng năm. Ngoài Thanh Tùng, hai cái tên khác góp mặt trong trận chung kết là Lê Quang Duy Khoa, học sinh trường THPT chuyên Quốc học, TP Huế - quán quân quý I và Nguyễn Nhựt Lam, THPT Cái Bè, Tiền Giang.

Thí sinh còn lại sẽ được xác định sau các trận thi quý IV.

phan-thi-vuot-chuong-ngai-vat-gay-can-trong-cuoc-thi-quy-iii-1753002989.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3sAIF1av3p7HTsPBaB-23A
Phần thi Vượt chướng ngại vật gay cấn trong cuộc thi quý III

Phần thi Vượt chướng ngại vật. Video: VTV

Lệ Nguyễn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022