Phan Văn Lưu, 20 tuổi, quê Hà Tĩnh, là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành An ninh hệ thống thông tin, thuộc chương trình đào tạo kỹ sư quân sự chất lượng cao, Học viện Kỹ thuật quân sự.

Đầu tháng 4, Lưu lần thứ hai góp mặt trong đội tuyển của trường tham dự kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc. Đạt 22/30 điểm môn Đại số, nam sinh giành huy chương vàng, vượt mức yêu cầu 4,5 điểm.

"Minh vui vì đã đổi được màu huy chương thành công như mục tiêu đã đặt ra", Lưu nói.

HVKTQS-1744512699-5693-1744515151.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hIo2dDnxz7fsnKL-LmBapw

Phan Văn Lưu với tấm huy chương vàng tại Olympic Toán học toàn quốc, hôm 5/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lưu kể yêu thích môn Toán từ nhỏ. Nam sinh có thể ngồi hàng giờ đồng hồ để suy nghĩ một bài toán khó và luôn cảm thấy phấn khích khi tìm ra đáp án. Với điểm số tốt, Lưu hai lần được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh khi học ở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, giành một giải khuyến khích và một giải ba.

Trúng tuyển Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2022 với 26,73 điểm tổ hợp Toán, Lý, Hoá, Lưu được phân theo học một trong những chương trình có yêu cầu cao về học thuật và kỷ luật quân sự.

Học chuyên ngành An ninh hệ thống thông tin, Lưu tiếp tục gắn bó với môn Toán trong năm đầu, ở cả lĩnh vực Đại số và Giải tích. Vì vậy, khi trường tổ chức chọn học viên tham dự Olympic Toán học toàn quốc, nam sinh đăng ký ngay.

Năm nay, Lưu có hơn 4 tháng ôn luyện cùng đội tuyển của trường với tần suất 4 buổi một tuần. Ngoài ra, Lưu dành 1-2 tiếng tự học mỗi tối. Nam sinh cho hay luôn học lý thuyết trước, rồi luyện đề và giải bài tập. Thấy chưa vững phần nào, Lưu nghiền ngẫm, tìm thêm tài liệu, chuyên đề nâng cao để tìm ra phương pháp làm.

Do đặc thù trường quân đội, học viên phải học tập, rèn luyện theo quy định. Vì thế, thời gian tự học của Lưu không được nhiều như sinh viên các trường khác. Để học hiệu quả, Lưu cho hay cần biết cách sắp xếp thời gian và tập trung cao độ.

Trung úy Dương Huy Hoàng, Phó đại đội trưởng Đại đội Kỹ sư quân sự chất lượng cao, đánh giá Lưu có thế mạnh ở việc này. Thời gian chuẩn bị thi Olympic Toán, Lưu tranh thủ buổi tối để ôn luyện thêm.

"Có những hôm sau giờ sinh hoạt, Lưu xin phép ở lại phòng học một mình để luyện đề, tự ghi chú và tìm hiểu tài liệu nâng cao", anh Hoàng kể. Ngoài ra, anh đánh giá cao Lưu ở tinh thần khiêm tốn, chín chắn, luôn sẵn sàng hỗ trợ người khác.

Nhờ rèn luyện mỗi ngày, Lưu bình tĩnh bước vào kỳ thi. Trước giờ bắt đầu khoảng 30 phút, ban tổ chức thông báo thí sinh không được dùng máy tính, Lưu nhận thấy sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng không hoang mang.

"Môn Đại số cần tính toán nhiều. Không có máy tính thì việc tính toán sẽ chậm hơn một chút. Nhưng mình từng luyện giải đề mà không dùng máy rồi nên thấy không vấn đề gì", Lưu cho hay.

Nam sinh đánh giá đề năm nay khó và có tính thực tế cao hơn năm trước. Lưu hoàn thành cả 5 bài trong ba tiếng. Nhưng khi ra khỏi phòng thi, Lưu phát hiện sai ít nhất một câu trong bài tổ hợp.

"Mình hơi tiếc vì không đạt 24-25 điểm như kỳ vọng", Lưu nói.

Phan-Van-Luu-2-jpeg-1744512880-9629-1744515152.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lrv3BJm7s04yGalSXIKQgg

Lưu phát biểu tại buổi trao thưởng học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học do Đại đội khoa chất lượng cao tổ chức. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trở về trường sau kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc, Lưu giữ thói quen tự học, Với môn Toán, Lưu cho rằng cần có sự yêu thích, tìm tòi, tư duy logic mới có thể học tốt. Lưu thường giải nhiều bài toán, chơi cờ vua, cờ tướng để rèn luyện tư duy. Dù vậy, nam sinh không có ý định dự thi Olympic Toán học vào năm sau.

"Mình sẽ tập trung học các môn chuyên ngành, nâng cao khả năng tiếng Anh và dành thời gian tham gia nghiên cứu khoa học", Lưu nói.

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022