Ngày 27/3, Học viện Ngân hàng cho biết đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam về việc xây phân hiệu 2 ở khu Đại học Nam Cao. Tỉnh sẽ dành 21 ha đất cùng 500 tỷ đồng để hỗ trợ trường giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thiết kế thi công.

Đại học Kinh tế Quốc dân cũng dự kiến mở cơ sở 2 ở khu này, được tỉnh Hà Nam cấp 40 ha đất cùng khoản hỗ trợ 800 tỷ đồng. Số tiền được dùng để đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội cho giảng viên, ký túc xá sinh viên, tư vấn thiết kế...

Khu Đại học Nam Cao nằm tại thị xã Duy Tiên và Thành phố Phủ Lý, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km. Xung quanh đây là ba khu công nghiệp với hàng trăm nhà máy, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với diện tích hơn 750 ha, khu vực này có thể đáp ứng quy mô 50.000 sinh viên, 4.000 giảng viên và khoảng 30.000 cư dân đô thị.

Cũng tại Hà Nam, từ cuối năm 2022, trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã khánh thành cơ sở đào tạo thực nghiệm, với khu ký túc xá rộng chừng 0,5 ha, giảng đường 0,2 ha, và hệ thống đường nội bộ, sân vườn, cảnh quan, sân tập luyện...

Hanam08-1743076268-7815-1743076867.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xMg2NMyT0tcjpQi_brshrA

Sân bóng nhân tạo tại cơ sở đào tạo thực nghiệm ở Hà Nam của trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ảnh: HUCE

Nhiều trường khác chọn Bắc Ninh để mở cơ sở mới. Như Đại học Y Hà Nội dự định xây khu đào tạo, bệnh viện với 1.000 giường và các viện nghiên cứu ứng dụng y học kỹ thuật cao ở huyện Tiên Du. Địa điểm được tỉnh giới thiệu rộng khoảng 30 ha, thuộc khu đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.150 tỷ đồng.

Tỉnh Bắc Ninh dự kiến hỗ trợ Đại học Y Hà Nội giải phóng mặt bằng, xây dựng hàng rào bảo vệ và hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đề xuất trường làm việc với Bộ Y tế để đề xuất Chính phủ bổ sung vốn đầu tư, sớm triển khai dự án.

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến xây cơ sở tại thành phố Từ Sơn, trên diện tích khoảng 33,6 ha, gồm khu hành chính, giảng đường, thư viện, trung tâm thể thao, ký túc xá, công viên... Trong giai đoạn 2026-2030, cơ sở này sẽ có quy mô khoảng 5.500 sinh viên; tăng lên khoảng 12.000 trong 5-10 năm sau đó.

Bắc Ninh còn là lựa chọn của Đại học Luật Hà Nội, Dược Hà Nội. Cơ sở của hai trường lần lượt được xây trên diện tích 28 và 20 ha, mức đầu tư 1.350 và 1.700 tỷ đồng.

Ít ngày trước, đề án phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội do Thủ tướng ban hành đề cập việc mở rộng không gian trường theo hướng xây dựng cơ sở 2 tại tỉnh Hưng Yên.

Ở phía nam, trong vòng ba tháng đầu năm, ba trường đại học thông báo kế hoạch hoặc hoàn thành việc mở phân hiệu ở các tỉnh.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCMĐại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM), cho biết đang thực hiện các thủ tục để mở phân hiệu, lần lượt tại Bình Phước và Khánh Hòa. Trong khi đó, Đại học Sư phạm TP HCM ra mắt phân hiệu tại Gia Lai, trên cơ sở kế thừa từ trường Cao đẳng Sư phạm của tỉnh này.

Đại học Bách khoa TP HCM cho hay dự kiến mất khoảng hai năm để hoàn thành các thủ tục pháp lý và xây dựng cơ sở vật chất. Phân hiệu ở Khánh Hòa có thể hoạt động từ tháng 9/2027. Trường hợp liên kết, sử dụng cơ sở và nguồn lực của một cao đẳng ở Nha Trang, phân hiệu có thể tuyển sinh sớm hơn một năm.

Còn phân hiệu tại Gia Lai của trường Đại học Sư phạm TP HCM sẽ tuyển sinh từ năm học tới, với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Khoa học tự nhiên...

481266058-1143372604253667-653-2383-3274-1743076867.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0ohdyoRpj7qiKWMzQ_Qqjw

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Ảnh: Fanpage nhà trường

GS.TS Phạm Hồng Chương, hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, và PGS.TS Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa TP HCM, đều cho rằng mở phân hiệu ở các tỉnh là xu thế tất yếu nếu muốn mở rộng quy mô đào tạo.

Lý do là theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phải đạt diện tích đất tối thiểu là 25 m2 mỗi sinh viên.

"Nếu muốn tăng quy mô đào tạo, các trường phải mở rộng diện tích. Do đó, mở phân hiệu là một cách", ông Phúc phân tích.

Nói thêm, ông Chương nhìn nhận các trường đều đang phát triển đa ngành, trong đó có những ngành về công nghệ, kỹ thuật, đòi hỏi phải đồng bộ cơ sở vật chất và có không gian để sinh viên thực hành, thực tập. Trong khi đó, việc mở rộng ở nội đô không khả thi vì không có đất. Để khắc phục, các trường sẽ tìm địa phương lân cận, thuận tiện đi lại.

Mặt khác, một số địa phương đang tập trung nâng cao chất lượng nhân lực tại chỗ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội nên dành nhiều ưu đãi cho các trường.

"Mở thêm cơ sở, phân hiệu sẽ góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu xã hội tốt hơn", ông Chương nói.

Thanh Hằng - Lệ Nguyễn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022