Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2025 vào tháng này, trong đó bỏ xét tuyển sớm. Đây là các đợt tuyển sinh diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, phổ biến là xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực, tư duy, xét chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, IELTS...) hoặc kết hợp giữa các yếu tố trên.

Như vậy, các trường vẫn có thể dùng các phương thức trên, nhưng phải xét chung đợt với điểm thi tốt nghiệp, đồng thời quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức, tổ hợp về thang chung.

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng đây là vấn đề kỹ thuật khó, đòi hỏi các trường phải nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra cách quy đổi đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM, nhìn nhận tính chất các kỳ thi rất khác nhau nên giá trị điểm khó tương đồng.

"Nếu không có công thức hợp lý, những thí sinh thi đánh giá năng lực, tốt nghiệp THPT có thể bị bất lợi so với những bạn dùng điểm học bạ", ông nói.

Công thức quy đổi hợp lý nhất là tính toán trọng số các thành phần điểm dựa trên tính chất, độ khó các kỳ thi. Tuy nhiên, dù xử lý dữ liệu điểm những năm trước, so sánh tương quan giữa kết quả đầu vào với kết quả đầu ra để xem xét tỷ trọng, mức quy đổi, kết quả cũng chỉ tương đối, theo ông Tiến.

Vì thế, ông cho rằng ngưỡng đầu vào ở các phương thức xét tuyển năm nay có thể biến động lớn so với trước. Điểm chuẩn các năm trước - vốn là dữ liệu tham khảo cho thí sinh, không còn nhiều giá trị.

"Nói cách khác, điểm chuẩn năm nay sẽ khó dự đoán, thí sinh khó khăn khi đặt, sắp xếp nguyện vọng".

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Công nghiệp TP HCM, đồng tình.

"Việc này vừa là bất lợi cho thí sinh, cũng là điểm khó cho các trường trong quá trình lọc ảo", ông Nhân nói.

233a0386-1740200415-1987-1740202070.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=raNBDenynF0Yls1ZOJsZIw

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng việc bỏ xét tuyển sớm có thể khiến nhiều trường bị động, đặc biệt nếu chủ yếu tuyển sinh bằng học bạ hay chứng chỉ ngoại ngữ.

Đại diện một đại học ở Hà Nội nói quy định này khiến trường khó dự đoán được lượng thí sinh ảo hay số trúng tuyển nhưng không nhập học. Bà ví dụ, những năm trước, trường có khoảng 1.000 thí sinh trúng tuyển bằng học bạ ở đợt tuyển sớm, khoảng một nửa số này sau đó đặt ở nguyện vọng 1. Do đó, trường có thể ước tính được số nhập học, thuận lợi hơn khi xác định mức điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT, giúp tuyển được sát chỉ tiêu.

"Khi bỏ xét tuyển sớm, việc đưa ra mức điểm chuẩn để chạy lọc ảo sẽ khó khăn hơn, dẫn đến tuyển thiếu hoặc vượt quá chỉ tiêu", bà phân tích.

Đó là lý do TS Nguyễn Trung Nhân và Vũ Duy Hải cho rằng năm nay nhiều trường sẽ thiếu chỉ tiêu sau đợt xét tuyển chung của Bộ Giáo dục, và phải tuyển sinh nhiều đợt sau đó.

Để chuẩn bị cho những thay đổi trên, nhiều trường hiện gấp rút phân tích dữ liệu các năm trước để tính toán công thức quy đổi điểm giữa các phương thức. Nhiều trường cũng chỉ công bố các phương thức dự kiến chứ chưa nhận hồ sơ đăng ký, để chờ hướng dẫn của Bộ.

Một số trường tư thục còn tính đến việc tập trung nhân sự, nâng cấp phần mềm, sử dụng chatbot AI cho giai đoạn tuyển sinh. Bởi thời gian tư vấn tuyển sinh có thể không kéo dài nhiều tháng như mọi năm, trong khi nhu cầu của thí sinh nhiều, từ tư vấn ngành nghề đến cách thức đăng ký nguyện vọng.

Dương Tâm - Lệ Nguyễn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022