Nguyễn Tuyết Lan, cựu học sinh lớp 12 A1 Toán, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, giành học bổng cho sinh viên quốc tế xuất sắc của Đại học Sydney hôm 20/5. Theo QS 2025, trường xếp thứ 18 thế giới và số 2 tại Australia. Học phí ngành Khoa học máy tính nâng cao (Advanced Computing) mà Lan theo học là 57.700 AUD (hơn 960 triệu đồng một năm).

"Học bổng này giúp giảm gánh nặng tài chính rất nhiều cho gia đình mình", Lan nói.

Ông Alex Vũ, Giám đốc tuyển sinh Đại học Sydney tại Việt Nam, cho hay Lan là một trong 20 học sinh trên thế giới giành học bổng này của trường năm nay.

nu-sinh-1747841643-2300-1747843259.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=b0BTW3gqphdysw1t7Q9Suw

Nguyễn Tuyết Lan. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lan cho biết ban đầu không có ý định du học. Tuy nhiên, từ khi thi đỗ vào cấp ba, em bắt đầu tham gia một số dự án của học sinh ở Hà Nội. Qua các hoạt động, Lan quen biết nhiều bạn đang làm hồ sơ du học. Nhờ đó, nữ sinh học hỏi được nhiều điều và cũng mong muốn ra bên ngoài.

Giữa năm lớp 11, Lan âm thầm tìm hiểu, đến các hội thảo du học để nghe tư vấn. Khi đã chắc chắn nguyện vọng của mình, em mới trình bày với bố mẹ.

"Gia đình ủng hộ, dù hơi lo lắng khi mình đi xa", Lan, 19 tuổi, kể.

Cuối năm đó là thời điểm căng thẳng với nữ sinh. Điểm trung bình học tập (GPA) của Lan hồi lớp 10, 11 ở mức 9,4-9,5. Nhưng GPA để giành học bổng 50-100% học phí của các đại học Australia những năm trước lên tới 9,9. Vì thế, Lan đặt mục tiêu đạt điểm cao hơn vào năm lớp 12.

Thời gian đó, Lan vừa chuẩn bị hồ sơ, thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS, cố gắng học tốt trên lớp và ôn thi tốt nghiệp THPT. Vì học khối tự nhiên nên nữ sinh dành nhiều thời gian hơn cho các môn xã hội để nâng điểm, và đạt điểm mong muốn - 9,9.

Lan sau đó nộp hồ sơ vào Đại học Sydney, Quốc gia Australia, Melbourne và Adelaide. Cả bốn đều thuộc nhóm G8 - các đại học hàng đầu nước này và đều giành học bổng. Tuy nhiên, nữ sinh quyết định gap year (tạm nghỉ một năm) bởi với mức hỗ trợ của các trường, gia đình vẫn phải đóng nhiều.

"Mình vẫn muốn du học và được học bổng cao ở những trường có thứ hạng tốt nên hoãn học để có thời gian xây dựng hồ sơ", Lan nói.

Trong một năm gap year (tạm dừng đến trường), Lan đi học tiếng Anh, tham gia các hoạt động ở địa phương và dạy thêm Toán, tiếng Anh cho học sinh trung học.

Do đã trúng tuyển, Lan không cần nộp lại hồ sơ, chỉ gửi bài luận cho các trường vào khoảng tháng 3. Đại học Sydney yêu cầu hai bài luận 500 và 800 từ cho vòng xét học bổng.

Lan ưng ý với bài 500 từ, kể hành trình từ một nữ sinh rụt rè, luôn đi theo định hướng của bố mẹ và không dám nghĩ đến du học đến khi tự tin tìm con đường khác để thể hiện bản thân.

Lan đã cố gắng cải thiện điểm GPA đạt gần tuyệt đối, luôn trong top 10 học sinh có kết quả cao của trường. Cuối năm lớp 12, Lan còn nhận giấy khen vì thành tích xuất sắc toàn khóa 2021-2024.

Ngoài học tập, Lan tích cực tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Nữ sinh hai năm liên tiếp làm diễn giả tư vấn môn Toán chuyên trong sự kiện hỗ trợ học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10.

Lan kể viết hai bài luận trong vòng một tháng, "phải sửa cả trăm lần". Ban đầu, các bài viết đều vượt quá số từ quy định, ý dàn trải. Lan sau đó chỉnh sửa ngữ pháp, cô đọng nội dung nhờ sự góp ý của cố vấn.

Cô Kate Phạm, cố vấn du học, nhận xét Lan nổi bật về kỹ năng xã hội với nhiều dự án cộng đồng. Đây là chất liệu để em viết luận xin học bổng. Cùng đó, sự bứt phá mạnh mẽ trong năm lớp 12 đã giúp hồ sơ của Lan ấn tượng hơn.

"Bạn ấy rất quyết liệt và nỗ lực", cô Kate chia sẻ.

Là giáo viên chủ nhiệm cũ của Lan, cô Vũ Lan Anh vui khi biết học trò đã không từ bỏ ước mơ, chinh phục thành công mục tiêu của mình. Cô cho hay Lan thông minh, hoạt bát và học giỏi đều các môn.

"Kỳ thi nào Tuyết Lan cũng đạt kết quả cao, đặc biệt nổi trội về môn Toán. Tác phong của bạn ấy nhanh nhẹn, biết kết nối với mọi người xung quanh", cô Lan Anh nhận xét.

Cuối tháng 7 tới, Lan sẽ lên đường du học. Nữ sinh dự định học lên thạc sĩ sau tốt nghiệp.

Bình Minh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022