DAAD đưa ra kết luận này, sau khi ủy quyền cho Viện Kinh tế Đức (IW) thực hiện một nghiên cứu về đóng góp của du học sinh vào nền kinh tế.
Kết quả cho thấy nếu 40% sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau tốt nghiệp, thì trong ba năm, tiền thuế và các khoản đóng góp sẽ đủ bù đắp chi phí giáo dục mà Đức đã đầu tư cho họ. Nếu tỷ lệ ở lại duy trì ổn định, nhóm này sẽ đóng góp 15,5 tỷ euro (khoảng 16,8 tỷ USD) cho nền kinh tế mỗi năm.
"Ngay cả với tỷ lệ duy trì chỉ là 30%, họ vẫn đóng góp tới 7,4 tỷ euro. Nếu 50% ở lại, con số lên tới 26 tỷ euro", IW cho biết.
Tiến sĩ Joybrato Mukherjee, Chủ tịch DAAD, đánh giá nghiên cứu của IW cho thấy tầm quan trọng của sinh viên quốc tế.
"Hầu hết đại học không thu học phí nhưng du học sinh đóng góp nhiều hơn đáng kể cho xã hội của chúng ta. Sinh viên nước ngoài là tài sản của đất nước, cả về mặt học thuật và kinh tế", ông Mukherjee nói.

Sinh viên quốc tế tại Đức. Ảnh: DSW
Giáo sư Michael Hüther, Giám đốc IW, cũng nhận định đầu tư vào giáo dục cho sinh viên quốc tế giúp Đức ổn định nền tảng lao động lành nghề, từ đó tăng trưởng kinh tế.
"Họ giúp vượt qua những thách thức của sự thay đổi nhân khẩu học. Ngoài ra, các khoản đầu tư này có lợi nhuận cao và củng cố ngân sách công trong dài hạn", ông Hüther nói.
Nước Đức đã chứng kiến sự tăng trưởng ổn định về số lượng sinh viên nước ngoài trong những năm gần đây. Theo Study in Germany, số du học sinh tại Đức đã tăng 55,7% trong vòng một thập kỷ, kể từ năm học 2013-2014. Tổng số sinh viên quốc tế hiện khoảng 405.000 người. Trong một khảo sát gần đây, 65% số người được hỏi nói có ý định ở lại sau khi ra trường.
Bình Minh (Theo The Pie News, ICEF Monitor)