Sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, nhiều địa phương bắt đầu quy trình chấm thi, từ 29/6.

Theo quy chế, mỗi ban chấm thi tự luận có hai tổ. Trước khi giao các túi bài thi cho người chấm bằng cách bốc thăm, các tổ sẽ chấm chung ít nhất 10 bài. Sau đó, bài thi được chấm hai vòng bởi hai người ở các tổ khác nhau.

Ở lần thứ nhất, cán bộ kiểm tra từng bài thi, đảm bảo đủ số tờ, số phách và gạch chéo những phần giấy trắng còn thừa. Với những bài thi thiếu số tờ, số phách hay nghi vấn có đánh dấu, họ báo cáo và giao cho tổ trưởng, sau đó trình người phụ trách môn xử lý.

Người chấm không được ghi ký hiệu gì lên bài làm của thí sinh. Điểm thành phần, các nhận xét và điểm toàn bài được ghi trên phiếu chấm.

Trong lần chấm thứ hai, các túi bài thi cũng được bốc thăm. Lần này, người chấm sẽ ghi điểm vào cả bài làm của thí sinh lẫn phiếu chấm.

Cuối cùng, người phụ trách chỉ đạo các tổ thống nhất điểm, tùy tình huống:

Tình huống lệch điểm giữa hai lần chấm

Cách xử lý

Lệch dưới 1 điểm

Hai cán bộ chấm thi thảo luận, thống nhất điểm.

Lệch 1-1,5 điểm

Hai cán bộ chấm thi thảo luận và ghi lại bằng biên bản, báo cáo trưởng môn chấm thi hoặc tổ trưởng tổ chấm thi để thống nhất điểm.

Nếu không thống nhất được, trưởng môn chấm thi hoặc tổ trưởng lập biên bản quyết định điểm.

Lệch trên 1,5 điểm

Trưởng môn chấm thi hoặc tổ trưởng tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp vào bài thi của thí sinh bằng mực màu khác.

Trường hợp không thể thống nhất điểm sau hai lần chấm, tổ sẽ chấm lần thứ ba với các tình huống sau:

Tình huống

Cách xử lý

Kết quả hai trong ba lần chấm giống nhau

Trưởng môn chấm thi hoặc tổ trưởng tổ chấm thi lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức.

Kết quả ba lần chấm lệch nhau lớn nhất đến 2,5 điểm.

Trưởng môn chấm thi hoặc tổ trưởng lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm điểm chính thức.

Kết quả ba lần chấm lệch nhau lớn nhất trên 2,5 điểm.

Trưởng môn chấm thi hoặc tổ trưởng chấm chung trong tổ chấm thi, lập biên bản thống nhất điểm chấm.

Ngoài ra, trưởng ban chấm thi sẽ thành lập tổ chấm kiểm tra, xem xét ít nhất 5% số bài đã chấm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 26-28/6 với hơn 1 triệu thí sinh. Ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất. Các giáo viên đánh giá đề thi có cấu trúc quen thuộc, không thách đố, câu 5 điểm vào bài "Đất Nước" vốn được ôn kỹ. Mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất có thể khoảng 7-8.

Điểm thi tốt nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 17/7.

Năm ngoái, với số thí sinh tương tự, cả nước chỉ có một điểm 10 môn Văn. Mức điểm trung bình là 6,86. Mốc điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 7.

canbo-1719541280-1719541285-2899-1719541925.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GIPYkihQC371EWWw2pw4xw

Cán bộ coi thi ở Hà Nội hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào tờ giấy thi, ngày 26/6. Ảnh: Giang Huy

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022