Trong đó, Nguyễn Mạnh Dương, ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; Cao Minh Tuệ và Trần Thế Hưng, ngành Khoa học máy tính, trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Dương nhận hỗ trợ toàn phần bậc tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Đại học University of Illinois Urbana-Champaign (hạng 33 Mỹ, theo US News & World Report) với tổng trị giá khoảng 9,8 tỷ đồng. Trong khi, Tuệ sẽ học tại Đại học Florida (hạng 30), còn Hưng học tại Đại học bang Washington (hạng 189), cùng khoản hỗ trợ tương đương 7 tỷ đồng.

Cả ba nhận thư báo giành học bổng bậc tiến sĩ hồi tháng 3-4, nhưng tháng 9 tới mới nhận bằng tốt nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Phi Lê, điều hành Viện nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE), Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết cả ba sinh viên cùng nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm (lab) thuộc Viện.

Dương, Tuệ, Hưng đều có điểm học tập đạt loại xuất sắc, lần lượt là 3.94, 3.85 và 3.61/4. Ba nam sinh là tác giả đầu hoặc thứ hai của các bài báo tại những hội thảo đầu ngành về Trí tuệ nhân tạo trên thế giới như ICCV, ICLR, NeurIPS.

"Tôi chưa từng thấy lab nào có ba sinh viên cùng nhận học bổng tiến sĩ đi Mỹ ngành Khoa học máy tính từ năm thứ tư đại học như thế này", cô Lê nói. "Tính cả lab ở trường đại học khác, tôi cho rằng rất hiếm".

Theo PGS Lê, thông thường, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội giành học bổng tiến sĩ nhóm ngành Công nghệ thông tin sau khi đã tốt nghiệp, từng trải qua 1-2 năm nghiên cứu ở các tập đoàn lớn như Vingroup, FPT, Viettel.

Dương, Tuệ, Hưng cho rằng yếu tố giúp giành học bổng du học Mỹ là kinh nghiệm nghiên cứu khoa học từ sớm.

"Đây là kinh nghiệm đáng giá bởi việc học sau đại học đòi hỏi sự tò mò, khám phá và gần như không còn giáo trình cụ thể", Dương nhìn nhận. "Nghiên cứu khoa học từ sớm giúp mình làm quen với điều này, cho phép được thử và sai, rồi trở nên tự tin và không ngại thử thách".

4ed3444f22a094fecdb1-175255380-6270-4151-1752554048.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mk9A-78lSDGJnCrU6YWOtQ

Cao Minh Tuệ tại ICLR 2025 - hội thảo đầu ngành về AI với vai trò là tác giả đầu một bài báo khoa học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập năm 1956, là trường dẫn đầu cả nước về đào tạo lĩnh vực kỹ thuật. Trường có 65 chuyên ngành trình độ đại học, 63 chuyên ngành trình độ cao học, 32 chuyên ngành bậc tiến sĩ. Mỗi năm, Bách khoa Hà Nội tuyển mới khoảng 8.000-9.000 sinh viên.

Năm ngoái, trong khoảng 7.000 sinh viên tốt nghiệp, chỉ 8,65% đạt loại xuất sắc, gần 7% sinh viên sau tốt nghiệp học lên thạc sĩ, tiến sĩ.

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022