Như đã thành thông lệ, hàng năm, nghệ sĩ Minh Nhí tổ chức dâng cúng Tổ 2 ngày liên tiếp. Theo đó, danh hài tổ chức lễ cúng Tổ tại nhà riêng vào ngày chính lễ 12/8 và tại sân khấu kịch Minh Nhí vào 13/8 âm lịch.

Để tổ chức cho đại lễ giỗ Tổ ngành sân khấu năm nay, thầy trò nghệ sĩ Minh Nhí đã dành 2 ngày 3 đêm để chuẩn bị. Ngày nào cũng bắt đầu từ trưa tới khuya. Riêng ngày cuối cùng, thầy trò nghệ sĩ Minh Nhí thức tới 2 giờ sáng để trang hoàng sân khấu cho thật trang nghiêm.

Nghệ sĩ Minh Nhí chia sẻ: "Tôi không cần hô hào, toàn bộ học trò, ê-kíp trong sân khấu tự động tham gia. Cặp rồng phượng là mấy bạn trong tổ âm thanh, ánh sáng thầm lặng thực hiện rồi đem lên sân khấu, làm tôi rất bất ngờ".

photo-12-1662720465585715939750.jpg

Thầy trò nghệ sĩ Minh Nhí đã dành 2 ngày 3 đêm để trang hoàng sân khấu thật trang nghiêm.

photo-10-1662720458459304068141.jpg

Thầy trò nghệ sĩ Minh Nhí thực hiện nghi lễ dâng hương cúng Tổ ngành sân khấu.

photo-8-166272045166866565460.jpg

Lễ giỗ Tổ ở sân khấu kịch Minh Nhí được bắt đầu từ 8 giờ sáng và kéo dài tới 6 giờ chiều ngày 8/9 (nhằm ngày 13/8 âm lịch). Không chỉ đông đảo nghệ sĩ về tề tựu cúng Tổ như NSƯT Hoài Linh, MC Quyền Linh, vợ chồng Việt Hương, Thoại Mỹ, Bình Tinh, Cát Phượng, Hữu Bình, Long Nhật, Lê Duy... mà còn có nhiều khán giả cũng về tham dự.

Chia sẻ cảm xúc sau 2, 3 năm, lễ giỗ Tổ ngành sân khấu phải ngưng lại vì dịch bệnh, nghệ sĩ Minh Nhí không giấu được niềm vui. Anh nói "Tôi rất vui. Từ hồi mở sân khấu Minh Nhí tới giờ là 5, 6 năm thì năm nay là lễ cúng Tổ vui nhất, đông nhất, chật cứng từ trong ra ngoài sân khấu.

Tôi chỉ thông báo trên Facebook, chứ không mời trực tiếp, đích danh ai. Bởi tôi nghĩ, Tổ nghề là tổ chung, ai có lòng thì về cúng Tổ. Hơn nữa, sân khấu Minh Nhí cũng nhỏ bé quá nên tôi không dám mời như vậy".

photo-6-1662720443336288614663.jpg

Rất nhiều nghệ sĩ về cúng Tổ tại sân khấu kịch Minh Nhí như MC Quyền Linh.

photo-4-16627204362021554198785.jpg

Vợ chồng Việt Hương.

photo-2-16627204290401006362878.jpg

Và nhiều nghệ sĩ khác.

Nghệ sĩ Minh Nhí cho biết thêm, dù lễ cúng Tổ đã xong từ tối qua nhưng sáng nay, vẫn có một vài diễn viên tới sân khấu và xin vào cúng Tổ. "Tôi không phân biệt, bất kỳ ai làm nghệ thuật, muốn tới cúng là cúng. Học trò ở sân khấu nào về cúng cũng được. Tôi quan niệm vậy. Người ta có lòng mới tới với mình".

Dù chi phí tổ chức lễ giỗ Tổ tốn kém nhưng danh hài cho biết, 1 năm mới có 1 lần nên không đặt nặng vấn đề tài chính. Toàn bộ lễ vật do các nghệ sĩ đem tới dâng cúng Tổ, sau lễ, anh đều chia lộc cho mọi người đem về, thậm chí cả hàng xóm xung quanh sân khấu.

Cũng tại lễ giỗ Tổ ở sân khấu kịch Minh Nhí, nghệ sĩ Việt Hương được danh hài Minh Nhí... nhờ phát lộc cho mọi người về dự để lấy may.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022