Tháng 12 này, 17 bộ phim điện ảnh Việt Nam sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng" tại rạp Le Grand Rex – rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu với 2700 chỗ ngồi, cũng là một trong những công trình văn hoá mang tính biểu tượng của thủ đô Paris.

Chiều tối qua, theo giờ Hà Nội diễn ra cuộc gặp gỡ báo chí quốc tế đặc biệt với hình thức trực tuyến từ hai đầu cầu là Hà Nội và Paris. Đây cũng là cuộc gặp gỡ chính thức thông tin về Tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng" sẽ diễn ra từ 5-12/12 tới tại rạp Le Grand Rex. Sự kiện thu hút đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, ban tổ chức, các nghệ sĩ, đạo diễn, nhà làm phim, cùng các cơ quan báo chí – truyền thông của Việt Nam và Pháp.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ trực tuyến giữa Việt Nam và Pháp

Chủ đề "Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng" được TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) trực tiếp lựa chọn. Chia sẻ từ đầu cầu Hà Nội, TS Ngô Phương Lan cho biết ý tưởng về tên gọi đã đến từ chính tinh thần của Tuần lễ: Một hành trình của điện ảnh Việt Nam từ chiến tranh đến hòa bình, từ thời kỳ Đổi mới đến giai đoạn hiện đại, nơi điện ảnh trở thành dòng chảy phản ánh sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước. Đó cũng là hành trình đưa điện ảnh Việt đến với thủ đô của ánh sáng – Paris.

Bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh, từ "Lumière" – nghĩa là "Ánh sáng" trong tiếng Pháp – mang nhiều tầng ý nghĩa đặc biệt: không chỉ gợi lên hình ảnh Paris, mà còn gợi nhớ đến anh em nhà Lumière, những người tiên phong khai sinh ngành điện ảnh thế giới với phát minh về máy chiếu Cinématographe năm 1895. "Tôi tin rằng chương trình chiếu phim lần này sẽ xứng đáng với cái tên mà chúng tôi đã gửi gắm," TS. Ngô Phương Lan bày tỏ.

ngophuonglan-17631737510311537393544.jpg

TS Ngô Phương Lan phát biểu

Theo đó, 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu được tuyển chọn là các tác phẩm từng được lựa chọn và đoạt giải tại các liên hoan phim quốc tế lớn như Hawaii, Cannes, Busan, Berlin, Nantes…, cũng như các giải thưởng cao của Việt Nam: Bao giờ cho đến tháng 10, Cánh đồng hoang, Chung cư, Tướng về hưu, Bi đừng sợ, Những đứa trẻ trong sương, Cu li không bao giờ khóc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mưa trên cánh bướm, Tro tàn rực rỡ, Hãy thức tỉnh và sẵn sàng, Mây nhưng không mưa, Đâu đó bên bệnh viện, Những con voi bên vệ đường, Song Lang cùng các phim mới sản xuất, đang là hiện tượng văn hoá - xã hội ở Việt Nam như Mưa đỏ, Tử chiến trên không – lần đầu tiên công chiếu tại châu Âu. Sự kiện được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức AVSE Global, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình văn hoá "Việt Nam – Bản giao hưởng tình yêu" (Vietnam – The Symphony of Love) do AVSE Global khởi xướng, hướng đến quảng bá văn hoá Việt Nam ra thế giới thông qua các hình thức sáng tạo, độc đáo và sâu sắc. 

poster2-17631738097961250354068.jpg

Poster giới thiệu về Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris

Theo ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp: "Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris là cơ hội để cùng thảo luận sâu hơn về sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, tìm kiếm sự ủng hộ, mở rộng các kết nối mới với giới làm phim Pháp. Qua đó hướng tới những dự án hợp tác mạnh mẽ hơn trong tương lai, góp phần tạo nên những dấu ấn mới trong quan hệ hợp tác văn hóa Việt–Pháp và đóng góp vào một tương lai tốt đẹp hơn".

Mỗi buổi chiếu sẽ mở ra một hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam qua ngôn ngữ điện ảnh. Theo TS. Ngô Phương Lan, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris là dịp để khán giả quốc tế nhìn lại chặng đường gần nửa thế kỷ của điện ảnh Việt Nam – nơi phản chiếu những "hành trình ánh sáng" của dân tộc: ánh sáng của hòa bình sau chiến tranh, những chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ Đổi mới và diện mạo hiện đại của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Những câu chuyện đời sống, số phận con người và biến chuyển xã hội được thể hiện qua ngôn ngữ điện ảnh phong phú, từ phong cách kinh điển đến hiện đại, từ phim đại chúng đến phim tác giả sẽ tạo nên một dòng chảy sáng tạo đa dạng, giàu cảm xúc và mang đậm dấu ấn Việt Nam.

quangcanh-1763173866048875001569.jpg

Chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí tại Paris (Pháp), từ trái qua là: GS. Nguyễn Đức Khương, Đại sứ Đinh Toàn Thắng và BTV Nguyễn Mỹ Linh

Phát biểu về ý nghĩa của sự kiện, theo GS. Nguyễn Đức Khương, Giám đốc điều hành Trường Kinh doanh EMLV (Pháp), Chủ tịch AVSE Global, cho biết: "Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là cầu nối cảm xúc, tri thức và niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi mong muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế một Việt Nam năng động, nhân văn và đầy cảm hứng, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, hướng tới một tương lai thịnh vượng và phát triển bền vững". Ông Khương nhấn mạnh thêm: "Điện ảnh, với sức mạnh lan tỏa vượt biên giới, chính là cánh cửa để thế giới hiểu về Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở Paris, đây là bước khởi đầu cho hành trình đưa điện ảnh Việt đến nhiều quốc gia khác, mở rộng mạng lưới hợp tác văn hoá – nghệ thuật toàn cầu".

Tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng" còn là minh chứng cho sức mạnh gắn kết của cộng đồng trí thức, nghệ sĩ và những người yêu văn hoá Việt Nam trên toàn thế giới. Sự kiện được hình thành từ tinh thần tình nguyện và hợp tác của nhiều thế hệ người Việt ở các lĩnh vực khác nhau – từ điện ảnh, học thuật đến truyền thông – cùng chung khát vọng giới thiệu văn hoá Việt Nam với quốc tế và định hình một chân dung Việt Nam hiện đại, hội nhập và nhân văn.

poster-1763174499975594205166.jpg

Các poster quảng bá Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Pháp

Tại cuộc gặp gỡ báo chí trực tuyến, đông đảo nhà báo Pháp đến từ các tờ báo nổi tiếng như: Le Figaro, Le Monde... cùng các tạp chí chuyên ngành khác đã dành nhiều câu hỏi quan tâm tới diện mạo điện ảnh Việt Nam đương đại cũng như sự phát triển của công nghiệp điện ảnh ở Việt Nam hiện nay. 

Trả lời câu hỏi của PV báo Thể thao và Văn hoá/TTXVN về công tác quảng bá và chuẩn bị tổ chức sự kiện để làm sao thu hút được đông đảo công chúng, chuyên gia, nhà làm phim... Pháp tham gia các sự kiện trong suốt Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam cũng như đáp ứng sự kỳ vọng về một sự kiện văn hoá - điện ảnh quy mô nhất từ trước tới nay tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết, sự kỳ vọng có ngay từ cuộc gặp gỡ báo chí này. Từ trước đó, BTC cũng đã triển khai các công tác truyền thông đến khán giả, người hâm mộ, đối tác... để họ cùng dành thời gian tham dự vào tuần lễ điện ảnh này. 

"Công tác quảng bá truyền thông được tổ chức ráo riết, từ xây dựng trang web, phát tờ rơi; tuyên truyền; thông tin tới tận đối tác, các cơ quan bộ ngành tổ chức tại Pháp... được thực hiện dầy đủ. BTC kỳ vọng khán phòng 2700 chỗ ngồi của rạp Le Grand Rex – rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu, sẽ đầy ắp những người hâm mộ điện ảnh và mến mộ Việt Nam. Từ đó cũng mở ra cơ hội quảng bá văn hoá Việt Nam cũng như những kế hoạch hợp tác trong tương lai".

Bổ sung thêm ý kiến của Đại sứ Đinh Toàn Thắng, BTV Nguyễn Mỹ Linh - gương mặt quen thuộc của VTV tại Pháp - cho biết: Câu hỏi về việc làm sao thu hút được đông đảo công chúng, chuyên gia... Pháp tham dự chương trình chứ không chỉ là cộng đồng người Việt tại đây chính là băn khoăn đầu tiên khi bàn tới việc tổ chức sự kiện này. "Cộng đồng người Việt Nam là rất quan trọng. Nhưng chúng ta đều hiểu, bản chất sự kiện mong muốn là hướng tới những ngườ Pháp quan tâm tới điện ảnh và văn hoá Việt Nam... Chính vì thế, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch sự kiện như một Liên hoan Phim thu nhỏ. Nhiều phương tiện mạng xã hội từ tiktok, instagram... được sử dụng cho công tác quảng bá. Fanpage sau thời gian gắn đã có vài chục ngàn người theo dõi... Ngồi trong cuộc họp này chúng ta có sự hiện diện của Đại sứ Đinh Toàn Thắng, nhưng với Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam này chúng tôi có sự giúp đỡ của nhiều "đại sứ" khác, đó chính là các bạn bè trí thức và những người yêu mến Việt Nam. Họ chính là những cánh tay nối dài quảng bá cho chương trình. Rất nhiều nhà làm phim Pháp khi nghe tin về chương trình họ đều mong muốn được tham gia sự kiện. Đoàn phim "Đông dương" đã khẳng định sẽ có mặt tham dự chương trình là một ví dụ. Các hiệp hội điện ảnh, sinh viên điện ảnh, hiệu trưởng các trường điện ảnh... tại Pháp cũng rất mong muốn tham gia chương trình" - chị Nguyễn Mỹ Linh chia sẻ thêm. 

Trailer "Tử chiến trên không" - bộ phim khai mạc "Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam" tại Pháp:

Được biết, tham dự Tuần Điện ảnh Việt Nam tại Paris sẽ có các nhà hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, các chuyên gia điện ảnh, các nhà làm phim Việt Nam gồm đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và nghệ sĩ nổi tiếng. Ngoài các buổi chiếu phim, chương trình Tuần Điện ảnh Việt Nam tại Paris còn bao gồm: triển lãm ảnh toàn cảnh về điện ảnh Việt Nam; các buổi giao lưu, tọa đàm với công chúng yêu phim và các nhà làm phim trẻ; hội thảo hợp tác điện ảnh Việt–Pháp; các buổi chiếu đặc biệt và lễ khai mạc – bế mạc được tổ chức long trọng tại rạp Le Grand Rex và Pathé Palace.

Đây là cơ hội để thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa nền điện ảnh Việt Nam và châu Âu, cũng như tạo cầu nối cho những dự án sáng tạo trong tương lai — tiếp tục hành trình đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế giới, từ Paris và xa hơn nữa.

XEM THÊM TIN TỨC GIẢI TRÍ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022