
Sinh năm 1934 tại Paris, Brigitte Bardot bắt đầu sự nghiệp với tư cách diễn viên múa ballet và người mẫu trước khi bén duyên điện ảnh vào đầu thập niên 1950. Nhờ vẻ đẹp nổi bật, Bardot nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Trong ảnh, nữ diễn viên khoe vóc dáng quyến rũ khi đến Anh để quay phim 'Doctor at Sea' năm 1955.

Brigitte trên phim trường 'The Light Across the Street' cuối năm 1955. Nét cuốn hút của Brigitte trên màn ảnh được nhận xét toát lên từ khuôn mặt tự nhiên, giàu biểu cảm: đôi mắt to sáng với ánh nhìn vừa ngây thơ vừa táo bạo, bờ môi đầy đặn gợi cảm giác tươi trẻ và phóng khoáng. Minh tinh không sở hữu nét 'đài các' theo chuẩn mực cổ điển mà mang vẻ đẹp sống động, luôn tràn đầy năng lượng và cảm xúc.

Bước đột phá trong sự nghiệp của Brigitte là tác phẩm 'And God Created Woman' (Và Chúa tạo ra đàn bà) năm 1956. Bà vào vai một thiếu nữ phóng khoáng sống tại Saint-Tropez (Pháp). Bộ phim gây tranh cãi mạnh mẽ thời bấy giờ vì hình ảnh người phụ nữ trẻ trung, gợi cảm và tự do mà Bardot thể hiện. Không chỉ đưa bà trở thành ngôi sao quốc tế, tác phẩm còn góp phần thay đổi cách điện ảnh nhìn nhận và khắc họa hình ảnh nữ giới.

Trong các bộ phim tiếp theo, như 'La Parisienne' năm 1957 (ảnh), minh tinh tiếp tục tỏa sáng vẻ quyến rũ đặc trưng. Hình ảnh này đã khiến công chúng và truyền thông thời bấy giờ dành cho Bardot biệt danh 'Sex Kitten' (mèo con gợi cảm).

Brigitte Bardot thường kẻ viền mắt mèo đậm tạo dấu ấn riêng. Bà cũng được yêu thích với mái tóc vàng bồng bềnh, tự do, hơi rối một cách có chủ ý, góp phần tạo nên hình ảnh người phụ nữ không bị bó buộc bởi khuôn phép.

Năm 1959, ở thời đỉnh cao nhan sắc và sự nghiệp, Brigitte là nàng thơ của nhiếp ảnh gia Sam Levin. Trong số các tác phẩm của Sam có bức ảnh nổi tiếng Towel Session, khắc họa Bardot như một biểu tượng gợi cảm đầy sức hút.

Một bức chân dung quảng cáo của Brigitte được chụp vào năm 1959 cho bộ phim 'A Woman Like Satan', do Julien Duvivier đạo diễn.

Brigitte trên trường quay 'Le Repos du Guerrie' ở Paris tháng 2/1962.

Ngôi sao tóc vàng trong phim 'Viva Maria!' năm 1965.

Vai diễn trong phim 'Viva Maria!', đóng cùng Moreau (phải) giúp Bardot được đề cử giải BAFTA (Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh) hạng mục Nữ diễn viên nước ngoài xuất sắc.

Bà quay phim 'Shalako' ở miền nam Tây Ban Nha vào năm 1968, đóng vai chính với Sean Connery - tài tử người Anh nổi danh với vai James Bond trong loạt phim 'Điệp viên 007'.

Brigitte Bardot và Jane Birkin trên phim trường 'Don Juan' đầu thập niên 1970. Thời điểm này, sự hứng thú của Bardot với diễn xuất dần giảm sút.

Tác phẩm điện ảnh cuối cùng của bà là phim hài 'The Edifying and Joyous Story of Colinot', phát hành năm 1973. Sau đó, minh tinh từ giã sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 39. Trong suốt sự nghiệp, Brigitte tham gia 47 bộ phim và trình diễn trong nhiều vở nhạc kịch.

Ngoài phim ảnh, Brigitte Bardot cũng yêu thích âm nhạc, từng thu âm hơn 60 ca khúc, trong đó có bản gốc 'Je t’aime... moi non plus' năm 1969. Từ giữa thập niên 1970, bà rút lui hoàn toàn khỏi ngành giải trí để tập trung vào hoạt động bảo vệ động vật. Ngày 28/12, Brigitte Bardot qua đời ở tuổi 91 tại nhà riêng ở miền Nam nước Pháp.
Kiều Vân (Theo The Guardian)



































