Tối 25/4 vừa qua, Diệp Lâm Anh thu hút đông đảo sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, không ít người nhận ra vòng 2 của người đẹp có phần lớn bất thường.

untitled-1425.jpg

Dù không phải là người mẫu nhưng Diệp Lâm Anh rất biết "chăm sóc" bản thân để có được thân hình săn chắc và thon gọn, đặc biệt là vòng eo con kiến. Vì lẽ đó mà vòng hai to bất thường của cô đã làm dấy lên tin đồn Diệp Lâm Anh mang thai trước thềm đám cưới.

Trước ồn ào này, đại diện của Diệp Lâm Anh lên tiếng phủ nhận và cho biết vóc dáng của Diệp Lâm Anh đẫy đà hơn là bởi tăng cân.

Vào ngày 5/5 tới đây, Diệp Lâm Anh sẽ lên xe hoa cùng bạn trai kém tuổi. Sau hơn 2 năm công khai yêu nhau, Diệp Lâm Anh và bạn trai thiếu gia sẽ chính thức về chung một nhà vào đầu tháng 5/2018.

/* load placement: phunutoday_inread-video, for account: Phunutoday, site: phunutoday.vn, size: 1x1 - video */ var _avlVar = _avlVar || []; _avlVar.push(["77a94f1221684e329110def4d55fe448"]); var _avlHost = (document.location.protocol == 'https:') ? 'https://sslstatic.yomedia.vn' : 'http://static.yomedia.vn'; document.write(''+'IPT>');

Đại diện của nữ diễn viên cũng xác nhận lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 5/5, thông tin này khiến người hâm mộ khá bất ngờ bởi từ trước đến nay, người đẹp khá kín tiếng trong chuyện tình cảm cũng như chưa bao giờ tiết lộ việc mình sẽ làm đám cưới.

fb-img-1467186634013-1467190264864-1523549057616399319340-1426.jpg

Diệp Lâm Anh và bạn trai

Được biết, chồng tương lai của Diệp Lâm Anh tên Đức Phạm. Cả hai công khai mối quan hệ vào tháng 9/2015 khi cùng xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật một người bạn chung. Đức Phạm sinh năm 1990, xuất thân trong một gia đình giàu có, sở hữu 4 nhà hàng kinh doanh xe máy và nhiều bất động sản giá trị.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, Diệp Lâm Anh cho biết, “Trong mắt tôi, bạn trai đúng là soái ca bởi rất ngôn tình, đẹp trai, cao to, dễ thương và tâm lý. Dù sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện kinh tế, tuy nhiên anh ấy rất chịu khó làm ăn, có thu nhập riêng và không phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ"./.

Nguồn - phunutoday

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022