photo-0-15230899129051665395251.jpg

Đầu tháng 5/2015, người mẫu, diễn viên Duy Nhân đã qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Trong suốt thời gian anh điều trị bệnh, nhiều khán giả, bạn bè, đồng nghiệp đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm kích dành cho Kiều Oanh – cô vợ trẻ của anh vì đã luôn ở bên động viên, chăm sóc anh vào những ngày cuối đời.

photo-1-1523089912908180842171.jpg
Gần 3 năm sau ngày chồng mất, Kiều Oanh đã dần nguôi ngoai nỗi đau và tìm niềm vui mới bên bạn bè, gia đình.
photo-2-1523089912909727607573.jpg
Chia sẻ với chúng tôi, Kiều Oanh cho biết, hiện cô đang có cuộc sống bình dị, một công việc ổn định tại trung tâm dạy tiếng Anh nổi tiếng sau 4 năm vào Sài Gòn lập nghiệp.
photo-3-1523089912910153534555.jpg
Bên cạnh đó, gia đình Kiều Oanh cũng kiếm thêm thu nhập bằng việc cho học sinh, sinh viên thuê phòng trọ tại quê nhà Huế.
photo-4-15230899129131867271915.jpg
Ngoài ra, Kiều Oanh cũng có mối quan hệ rất tốt với gia đình nhà chồng. Cách đây không lâu, cô còn vui vẻ dự tiệc cưới của Quốc Thiện – em trai Duy Nhân và giúp anh quảng bá việc buôn bán, kinh doanh quán phở tại Nhà Bè.
photo-5-15230899129141651479271.jpg
Sau khi Duy Nhân mất, cô cũng từng thử sức với vai trò người mẫu ảnh để kiếm thêm chi phí chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, vì không phải là người nổi tiếng, Kiều Oanh khá kiệm lời và không muốn chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng.
photo-6-15230899129161914428759.jpg
Dù ít chia sẻ về đời tư, nhưng qua hình ảnh cô chia sẻ công khai trên Facebook, vợ Duy Nhân vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có được ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ.
photo-7-15230899129171668031198.jpg
Chứng kiến cuộc sống bình yên của Kiều Oanh ở thời điểm hiện tại, không ít khán giả hy vọng cô sẽ sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới.
photo-8-1523089912919737974004.jpg
“Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Hãy tìm hạnh phúc chị nhé, vì tuổi thanh xuân không còn xa, anh ấy vẫn luôn mong cho chị được nhiều hạnh phúc”, một khán giả gửi lời động viên Kiều Oanh trên trang cá nhân.

Theo Dân Việt

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022